Ngày 23/7, công an tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ tài xế Trần Văn Thắng (30 tuổi, quê Thái Bình) để làm rõ hành vi điều khiển xe khách giường nằm lao xuống vực khiến 4 người chết, 16 người bị thương.
1
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Cao Bằng.

Ngày 23/7, trao đổi với PV, một lãnh đạo công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đang tạm giữ anh Trần Văn Thắng (30 tuổi, quê Thái Bình) để làm rõ hành vi điều khiển xe khách giường nằm lao xuống vực khiến 4 người chết, 16 người bị thương.

Theo vị lãnh đạo công an tỉnh Cao Bằng, bước đầu, tài xế Thắng khai, vừa đổi lái được 30 phút thì xe bị mất phanh dẫn đến mất lái và lao xuống vực. Tài xế Thắng chạy tuyến Thái Bình - Cao Bằng vừa được hai chuyến thì xảy ra tai nạn.

“Đơn vị cũng đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án hình sự, điều tra nguyên nhân”, vị lãnh đạo nói. Ngoài ra, cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định song không phát hiện nam tài xế này có nồng độ cồn hay ma tuý", vị lãnh đạo công an tỉnh Cao Bằng thông tin.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng cho hay, bốn nạn nhân trong vụ việc đã chuyển về cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội ). Họ đều bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, liệt người. 12 người khác vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Truy tìm hộp đen của xe khách bị nạn

Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện tại hộp đen của xe khách bị tai nạn lao xuống vực khiến 4 người chết, 16 người bị thương vẫn chưa tìm thấy. Hiện nay, lực lượng công an vân đang tiếp tục kiểm tra xe khách đã bị tai nạn, tìm kiếm camera hành trình của xe.

Ngày 22/7, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban làm Trưởng đoàn đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bằng thăm hỏi động viên các gia đình gặp nạn.

Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng, ông Khuất Việt Hùng cho rằng đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đề nghị khởi tố vụ án để điều tra, xem xét trách nhiệm không chỉ đối với lái xe mà cả chủ xe.

Ông Khuất Việt Hùng cũng yêu cầu Sở GTVT tỉnh Cao Bằng kiểm tra lịch sử hoạt động của xe khách bị tai nạn; yêu cầu Cục Quản lý đường bộ 1 trước mắt phải cắm biển báo “Đoạn đường đang xử lý tai nạn” để cảnh báo cho các lái xe, sau đó có lắp các biển bảo tạm thời, bố trí các gờ giảm tốc ở các vị trí thích hợp…

Bên cạnh đó, ông Khuất Việt Hùng đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ GTVT rà soát lại tất cả các tuyến đường có vị trí đèo dốc, có đặc điểm taluy âm bên phải, cua bên trái (theo hướng chuyển động của xe); kiểm tra điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh vận tải có xe khách bị tai nạn, nếu phát hiện những vi phạm sẽ đề nghị xử lí nghiêm.

vu-xe-khach-giuong-nam-khien-20-thuong-vong-truy-tim-hop-den-va-camera-hanh-trinh
Khu vực nơi chiếc xe khách giường nằm bị lao xuống vực.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố vụ án, không chỉ triệu tập lái xe mà còn cần triệu tập cả chủ xe kinh doanh vận tải lên làm việc để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Đồng thời cho biết, chiếc xe khách này không có dữ liệu gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Do đó, yêu cầu Sở GTVT kiểm tra lịch sử hoạt động của xe này vì có thông tin đây là xe tăng cường. “Nếu là xe kinh doanh vận tải phải có thiết bị giám sát hành trình mà như vậy phải có dữ liệu gửi về Tổng Cục Đường bộ mới đúng quy định”, bà Hiền cho hay.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện tại hộp đen của xe khách bị tai nạn vẫn chưa tìm thấy. Hiện nay, lực lượng công an vân đang tiếp tục kiểm tra xe khách đã bị tai nạn, tìm kiếm camera hành trình của xe.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe có hai lái xe nhưng lái xe chính vừa thay ca, đang ngủ. Lái xe phụ Trần Văn Thắng (SN 1988, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị thương nhẹ đã đến Công an tỉnh Cao Bằng trình báo. Hiện Công an tỉnh Cao Bằng đang lấy lời khai của lái xe Trần Văn Thắng để tiếp tục làm rõ.

Theo báo cáo của cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách giường nằm lao xuống vực chạy tuyến Thái Bình - Cao Bằng sản xuất năm 2009 tại Việt Nam. Xe kiểm định lần cuối ngày 12/7 và có hạn đến 11/1/2019.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 6h sáng 22/7, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Duyệt Thuỷ chạy tuyến cao Bằng - Thái Bình khi đi đến km 250+400 quốc lộ 3 thuộc địa phận xóm Xẻ Phản, xã Thịnh Vượng (huyện Yên Bình, Cao Bằng) đã lao thẳng xuống vực sâu khu vực đèo Tài Hồ Sìn (Cao Bằng). Hậu quả, khiến 4 người chết, 16 người bị thương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Nguyên Bình và tỉnh Cao Bằng đã cử lực lượng xuống hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương; đánh giá cao lãnh đạo UBND, Ban ATGT và các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

 

Nguyên nhân và danh tính các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng

Sáng sớm 22/7, chiếc xe khách chở hơn 30 người lao xuống vực sâu ở Cao Bằng. Và nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách chạy tốc độ cao trên đường đèo, khi vào khúc cua tài xế không làm chủ được tay lái nên xe lao xuống vực sâu.

 

Vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Ngày 22/7, sau khi nhận được thông tin vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã có chỉ đạo khẩn tới cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng sớm xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.