Tân binh Bruno Fernandes rực sáng, MU vào top dự Champions League

Thứ hai, 24/02/2020, 06:12 AM

Chiến thắng 3-0 trước Watford giúp MU vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH sau 27 vòng đấu.

25088208-0-image-a-17_1582469388145

Tiếp đón Watford trên sân nhà ở vòng 27 Ngoại hạng Anh, MU xếp tân binh Bruno Fernandes đá chính. Tiền vệ 25 tuổi người Bồ Đào Nha đá hộ công phía sau bộ ba tấn công Daniel James, Anthony Martial cùng Mason Greenwood.

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng thực tế trên sân cho thấy MU thi đấu khá tệ, họ suýt chút nữa phải nhận bàn thua sớm sau những tình huống hớ hênh của hàng phòng ngự.

Sau những phút khởi đầu chuệch choạc, chủ nhà dần lấy lại thế trận. MU cầm bóng nhiều hơn và chủ động thực hiện những cú dứt điểm từ xa ngay khi có khoảng trống.

Phút 40, tân binh Fernandes thoát xuống tốc độ và bị thủ thành Ben Foster đốn ngã trong vòng cấm. Chính anh sau đó đã thực hiện thành công quả 11 mét mở tỷ số cho Quỷ đỏ, cũng là bàn đầu tiên trong màu áo mới. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

25089242-8034945-image-a-29_1582471644144

Bước sang hiệp 2, Watford chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, khi mục tiêu này còn chưa thành công thì họ đã phải nhận thêm trái đắng. Phút 58, nhận đường chuyền của Bruno Fernandes, Anthony Martial mất 2 cú dứt điểm mới có thể đánh bại thủ thành Ben Foster.

Thế chủ động hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của MU trong những phút tiếp theo. Bruno Fernandes tiếp tục ghi dấu với đường kiến tạo cho Mason Greenwood tung cú sút đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 75. Thời gian còn lại là không đủ để Watford có thể làm lên điều thần kỳ.

Chung cuộc, MU chiến thắng 3-0 trước Watford, qua đó leo lên thứ 5 ở Ngoại hạng Anh 2019/20 với 41 điểm, kém đội xếp thứ 4 Chelsea đúng 3 điểm. Tuy nhiên, do Man City bị cấm thi đấu tại Champions League nên nếu giữ nguyên vị trí này đến cuối mùa, Quỷ đỏ sẽ được tham dự cúp C1.

Đội hình ra sân

MU: David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire (c), Luke Shaw; Fred, Nemanja Matic; Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Daniel James; Anthony Martial.

Watford: Ben Foster; Craig Dawson, Christian Kabasele, Craig Cathcart, Adam Masina; Etienne Capoue, Will Hughes; Roberto Pereyra, Abdoulaye Doucoure, Gerard Deulofeu; Troy Deeney (c).