Tăng cường theo dõi người bệnh sốt xuất huyết trong ngày nghỉ, ngày lễ
Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội đang tăng cao về số ca mắc và ca nặng phải nhập viện, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tăng cường theo dõi người bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ, ngày lễ để phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo, chuyển độ điều trị kịp thời hoặc chuyển lên tuyến trên.
Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 4953/SYT-NVY về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và trung tâm y tế quận, huyện, thị xã.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội ghi nhận 10.716 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021), trong đó có 12 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 539/579 xã, phường, thị trấn.
Tuýp vi rút Dengue lưu hành đã xác định được là D1, D2 và D4. Đặc biệt, trong những tuần gần đây, dịch bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội đang tăng cao về số ca mắc và ca nặng phải nhập viện.
Trước thực tế đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu CDC Hà Nội, là đơn vị thường trực, cần theo dõi sát, đánh giá tình hình, dự đoán diễn biến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường giám sát dịch tễ bệnh sốt xuất huyết, thống kê đầy đủ các ca bệnh và triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch, xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bùng phát.
Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu CDC Hà Nội hỗ trợ chuyên môn cho các quận, huyện, thị xã để nhanh chóng dập tắt các ổ dịch đang hoạt động; triển khai thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về cách chăm sóc, điều trị, dấu hiệu chuyển nặng của người bệnh sốt xuất huyết; nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi, phòng muỗi đốt…
Đối với các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị này phối hợp với phòng y tế tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy hằng tuần, nhất là tại các khu vực có ổ dịch. Ngoài ra, bảo đảm các khu vực, hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát.
“Các quận, huyện, thị xã cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quản lý, không để tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi phải được giám sát để tiến hành các hình thức diệt loăng quăng, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế. Cùng với đó, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động, diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao, có bệnh nhân mắc, có chỉ số muỗi và bọ gậy ở mức cao…”, Sở Y tế Hà Nội nêu rõ.
Đối với các bệnh viện, Sở Y tế thành phố yêu cầu sẵn sàng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời, an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong; bảo đảm cung ứng thuốc, máu và chế phẩm của máu, trang thiết bị, nhân lực cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh sốt xuất huyết.
Sở Y tế thành phố cũng giao cho Bệnh viện Đa khoa Đống Đa - chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm tiếp tục tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết cho các cơ sở y tế trực thuộc.
Sở Y tế thành phố cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bảo đảm chẩn đoán, phân độ, bù dịch theo hướng dẫn, không bù dịch khi chưa có chỉ định. Đồng thời, tăng cường theo dõi người bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt người bệnh đang nằm nội trú trong các ngày nghỉ, ngày lễ để phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo, chuyển độ điều trị kịp thời hoặc chuyển lên tuyến trên.
“Các cơ sở y tế trước khi cho người bệnh chuyển tuyến phải liên hệ cơ sở tuyến trên và gửi kèm giấy tóm tắt điều trị theo quy định. Tổ chức bình bệnh án, kiểm thảo tử vong, báo cáo Sở Y tế những ca bệnh tử vong do sốt xuất huyết để rút kinh nghiệm kịp thời. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của các khoa”, Sở Y tế Hà Nội lưu ý.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Những lưu ý khi chăm sóc trẻ nhỏ mắc sốt xuất huyết
Hà Nội: Số lượng người mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng
Cả nước ghi nhận 292.439 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 112 ca tử vong
Những điều cần biết về khả năng gây bệnh của Adenovirus
7.000 lít dầu trên chiếc tàu gặp nạn ở Cù Lao Chàm đã được hút ra
28/03/2024, 14:32Cuộc khủng hoảng rác thải điện tử đang ngày càng trầm trọng
21/03/2024, 11:30Phân loại và tái chế rác để giảm thiểu tác động tiêu cực với môi trường
20/03/2024, 14:38'Giải mã' ký hiệu đặc biệt trên thẻ bảo hiểm y tế
18/03/2024, 16:17Năm 2024 - Thế giới sẽ đối mặt với thời tiết cực đoan?
18/03/2024, 16:15Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện
18/03/2024, 16:13Cùng hướng tới 'Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời'
18/03/2024, 10:55Festival phở 2024 tổ chức tại Nam Định
Từ ngày 15-17/3 diễn ra Festival phở năm 2024 được tổ chức tại Nam Định - địa phương nổi tiếng với món ăn truyền thống lâu đời của người Việt, thu hút hàng nghìn người tham gia.
Miền Bắc mưa phùn, nồm ẩm kéo dài
Từ nay đến 18/3, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác về đêm và sáng, trưa chiều giảm mưa. Khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới, cục bộ có nắng nóng gay gắt.
‘Giải mã’ ký hiệu đặc biệt trên thẻ bảo hiểm y tế
Trên bảo hiểm y tế (BHYT) có một ký tự đặc biệt quy định mức hưởng cụ thể khi tham gia khám chữa bệnh của chủ thẻ.
Đề xuất các phương án về gói bảo hiểm y tế bổ sung
Gói bảo hiểm y tế bổ sung sẽ bao phủ chi trả giá trị tăng thêm như phần đồng chi trả, quyền lợi tăng thêm mà người bệnh có nhu cầu, dịch vụ tăng thêm so với dịch vụ đang được bảo hiểm y tế cung cấp.
Quy chuẩn quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh
Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.
Việt Nam và Đan Mạch đối thoại cấp cao về y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế và Nội vụ Đan Mạch, bà Sophie Løhde Jacobsen, dẫn đầu phái đoàn cấp cao, thăm và làm việc tại Việt Nam trong hai ngày 5-6/3/2024.
Tổ chức Khí tượng Thế giới: El Nino suy yếu nhưng sẽ duy trì nhiệt độ cao
Kiểu thời tiết El Nino đã bắt đầu suy yếu nhưng sẽ tiếp tục khiến nhiệt độ trên toàn cầu tăng lên trên mức trung bình, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết hôm thứ Ba 5/3.
Không khí Hà Nội ở mức có hại cho sức khỏe
Theo ghi nhận, vào lúc 11h sáng ngày 5/3, thời tiết Hà Nội vẫn còn sương mù bao phủ. Đáng chú ý, chỉ số về ô nhiễm (AQI) tại Hà Nội khá cao. Theo số liệu quan trắc ô nhiễm không khí Pam Air (kênh thông tin tham khảo chất lượng không khí), chỉ số ô nhiễm không khí tại 1 số khu vực ở Hà Nội trung bình từ 171-240 (mức có hại và rất có hại cho sức khỏe)
Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, ô nhiễm không khí cao nhất thế giới
Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 35.4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Sáng nay, Hà Nội cũng đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới.