Tập đoàn FPT đóng góp 4,5 tỷ đồng cho dự án 'Nâng bước em đến trường' tại Đồng Tháp và Cần Thơ

Thứ tư, 09/11/2022, 17:19 PM

Tập đoàn FPT và Quỹ người FPT vì cộng đồng vừa đóng góp 4,5 tỷ đồng trong dự án “Nâng bước em đến trường" tại Đồng Tháp và Cần Thơ.

Cụ thể, Tập đoàn FPT đã đến Cần Thơ và Đồng Tháp để khánh thành 7 cây cầu, khởi công 9 cầu Hy Vọng và trao tặng quà tại 4 điểm trường. Chương trình có sự tham gia của các đơn vị thành viên tập đoàn, đại diện Quỹ Hy Vọng và các cấp lãnh đạo địa phương.

Tại lễ khánh thành cầu Hy vọng 176 (Cầu Đìa tre), cầu Hy vọng 186 (Cầu Kênh 300) và khởi công cầu Hy vọng 237 (Cầu kênh Sườn 2), ông Hà Thanh Nhựt - Bí thư - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình (Thành phố Cần Thơ) nhấn mạnh sự đồng hành của FPT đã giúp Vĩnh Bình đến giờ phút này, hạ tầng giao thông sông gần như được đồng bộ và kết nối được với các địa phương lân cận tạo sự phát triển rõ nét cho huyện.

Đại diện Tập đoàn FPT, ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó tổng giám đốc Telecom gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền địa phương, tổ chức xã hội, Đoàn thanh niên tại Thành phố Cần Thơ đã chung tay hỗ trợ người dân đưa vào sử dụng hơn 100 cây cầu.

tap-doan-fpt-dong-gop-4-5-ty-dong-cho-du-an-nang-buoc-em-den-truong-tai-dong-thap-va-can-tho

“Hy vọng trong thời gian tới, FPT sẽ tiếp tục được đồng hành với người dân Cần Thơ và những sản phẩm dịch vụ tốt nhất của chúng tôi sẽ là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân', ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết.

Tại Đồng Tháp, ngoài khánh thành cầu Hy Vọng 221 (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung), Đoàn thiện nguyện FPT còn đến thăm trường và trao quà hơn 600 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 4 điểm trường, nơi có tỉ lệ học sinh thuộc diện khó khăn, nghèo và cận nghèo cao gần nhất trong tỉnh.

Những món quà mang ý nghĩa thiết thực, đồng thời củng cố niềm tin, khích lệ, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của các em học sinh trong nhà trường, tạo điều kiện cho các em học sinh có môi trường học tập khang trang.

Được biết, chương trình tại Cần Thơ và Đồng Tháp là thành quả từ việc phối hợp của FPT cùng Quỹ Hy Vọng trong khuôn khổ dự án “Nâng bước em đến trường” và “FPT chắp cánh ước mơ”.

Khởi động từ năm 2018, chương trình “Nâng bước em đến trường” mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và sự an toàn cho trẻ em tới trường.

Tới nay, dự án đã khởi công gần 250 cây cầu và đưa vào sử dụng hơn 200 công trình. Năm 2022, tập đoàn FPT, Quỹ người FPT vì cộng đồng và Quỹ Hy vọng đặt mục tiêu hoàn thành mục tiêu 50 cây cầu.