Thời sự
25/02/2020 09:59Tất tần tật những thứ mẹ cần chuẩn bị trước khi nhập viện sinh con

Trước khi vượt cạn, mẹ bầu phải chuẩn bị rất nhiều thứ như: Quần áo, vật dụng cá nhân,... Trong đó thì giấy tờ là thứ quan trọng nhất vì mẹ cần phải mang theo giấy tờ để làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí.
Những đồ mẹ này mẹ bầu cần chuẩn bị trước 1-2 tháng để tránh cập rập:
Dưới đây là những món đồ mẹ bầu luôn phải nhớ:
Điện thoại di động
Giấy tờ cần thiết (các loại hồ sơ, sổ khám thai, kết quả xét nghiệm, siêu âm thai kể từ ngày bắt đầu đi khám thai…)
Tiền mặt
Đồ dùng cá nhân của người thân đi cùng
Máy ảnh hoặc máy quay để ghi lại khoảnh khắc chào đời đầu tiên của con
Trong đó các loại giấy tờ mẹ cần phải mang theo khi nhập viện sinh con:
Các giấy tờ cần bản gốc:
– Hộ khẩu của người mẹ;
– Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của người mẹ;
– Chứng minh thư nhân dân của người thân đi cùng (để nhận bé và chăm sóc bé tại phòng nhi của khoa sinh khi người mẹ phải sinh mổ);
– Sổ tạm trú dài hạn (nơi chấp thuận cho làm giấy khai sinh) của người mẹ;
– Sổ khám thai, phiếu siêu âm, X quang, phiếu xét nghiệm hay bất kỳ loại giấy tờ thăm khám nào mà mẹ đã khám trong thời gian mang thai, bao gồm cả việc thăm khám tại những cơ sở y tế khác bệnh viện mà mẹ chọn để sinh con.
– Thẻ bảo hiểm y tế dán ảnh (nếu có);
– Giấy chuyển viện (nếu có).
Các giấy tờ photo (mỗi loại 2 bản):
– Hộ khẩu của người mẹ;
– Chứng minh nhân dân của người mẹ;
– Thẻ bảo hiểm y tế có dán ảnh (nếu có);
– Thẻ gia hạn bảo hiểm y tế (nếu có);
– Giấy chuyển viện bảo hiểm y tế (nếu có).
Đồ sơ sinh cho bé:
Đồ vải
Áo cho bé sơ sinh: tối thiểu 10 cái size nhỏ, 10 cái size lớn hơn
Tã vải (dán 2 bên): 10 cái cỡ nhỏ nhất, 10 cái cỡ tiếp theo
Miếng tã lót để dán vào tã vải: 1 gói newborn 1 (em bé mau lớn nên không cần mua nhiều newborn 1), nhiều gói newborn 2 (bình quân 1 ngày sẽ dùng 8-10 miếng)
Tả bỉm (mặc khi đi ngủ, ra ngoài đi chích ngừa): 2 gói
Vớ tay, vớ chân: 10 đôi
Nón cho trẻ sơ sinh: 5 cái
Khăn lông lớn (để quấn người em bé, kê đầu cho em bé nằm, lau khô sau khi tắm): hơn 10 cái
Khăn sữa nhỏ, mềm: 20 cái nhỏ + 30 cái lớn (dùng khi cho bú, lau người em bé, …)
Khăn lót mông bé khi nằm (1 lớp khăn dính liền 1 lớp nilong không thấm): Loại dài hình chữ nhật/hình vuông lớn: hơn 15 cái
Yếm (đắp ngực em bé khi ngủ): 10 cái
Áo khoác dài tay bằng vải cotton có nón liền, cỡ lớn: Khoác cho bé khi đưa đi ra ngoài, đi chích ngừa (cu Bảo dùng áo này từ sơ sinh đến 18 tháng vẫn còn vừa)
Ngoài đồ sơ sinh cho bé, mẹ cũng cẩn phải chuẩn bị dụng cụ ăn uống đầy đủ dưới đây:
1 bình sữa mini, núm cao su mềm: Cho bé bú trong những ngày đầu chưa có sữa mẹ, sau đó làm bình cho bé uống nước
1 bình sữa cỡ vừa bằng thủy tinh, cổ to (sau này kết hợp làm ly pha bột cho bé)
1 hộp sữa bột cho trẻ từ 0 tháng: Cho bé bú khi sữa mẹ chưa xuống kịp
Ly + muỗng cho em bé uống nước (dùng đồ có sẵn trong nhà)
Bình thủy/hoặc bình giữ nhiệt: Lấy nước ấm pha sữa cho bé, nước ấm cho mẹ uống
Dụng cụ vệ sinh
Cây rữa bình sữa: Không nên lựa loại có lõi kim loại vì có thể rỉ sét, không mua loại có gắn mút ở đầu vì hay bị rách, rơi mút ra chỉ còn cái lõi phía trước khó chùi đáy bình sữa
Chậu tắm dài, có lỗ thoát phía dưới + đồ đỡ gác vào chậu tắm để tắm cho bé (kiểu như cái ghế bố, hoặc cái võng mắc vào chậu tắm)
Chậu tròn để đựng nước tắm dội lại lần 2 + ca/gáo múc nước (vì em bé chưa tắm bằng vòi sen được, phải để sẵn chậu nước ấm)
Chậu tròn nhỏ để giặt khăn lau
Chậu đựng đồ dơ để giặt
Rơ lưỡi: 40 cái (khi con hơn 18 tháng, bác sĩ vẫn khuyên mình tiếp tục rơ lưỡi cho bé để hạn chế viêm họng)
Gạc băng rốn: 10 cái (khoảng 2 hộp)
Khăn giấy ướt: 1 hộp lớn/hoặc 2 hộp nhỏ
Que tăm bông ngoáy tai cho bé: Lau nhẹ phía ngoài lỗ tai + vành tai sau khi tắm
Que bông tiệt trùng: dùng lau cồn vào rốn sau khi tắm
Nước muối nhỏ mắt, mũi cho trẻ sơ sinh: 10 lọ1 bình xịt nước biển để xịt cho bé hơn 3 tháng: Dùng khi sổ mũi hoặc sau khi đi ra ngoài về
Ống hút mũi: loại có 2 đầu dài, 1 đầu để vào lỗ mũi bé, 1 đầu cho mẹ hút
Nhiệt kế: đo nhiệt độ cho em bé khi thấy nghi ngờ nóng sốt, hoặc theo dõi sau khi chích ngừa
Cồn 70 độ (lau rốn sau khi tắm, lúc rốn chưa rụng)
Thuốc Povidine: Thuốc sát trùng, bôi vào rốn khi chưa rụng, thỉnh thoảng khi con bị nổi ít hạt rôm ở mông, mình cũng bôi một vài lần để tránh việc vết rôm vỡ ra gây nhiễm trùng.
Kem chống hăm (không nên dùng phấn rôm): Tốt nhất là chỉ dùng miếng lót cho bé 1-2 tháng đầu, sau đó tập xi tè
Dầu khuynh diệp/hoặc dầu chàm: Nếu em bé ra khỏi nhà, khi về trước khi ngủ nên bôi 1 ít vào lòng bàn chân để tránh bị cảm gió (không được bôi dầu gió cho bé vì nóng rát da)
Dầu gội và tắm cho bé
Nên chuẩn bị đồ trước sinh từ khi nào?
Khi đi khám, mẹ sẽ được bác sĩ thông báo cho ngày dự sinh, nhưng thực tế thì mẹ có thể sinh trước hoặc sau ngày dự sinh này. Với những mẹ sinh con so, thời gian sinh thường khá sớm. Do đó, các vật dụng cần thiết nên được chuẩn bị từ tuần thứ 35 của thai kỳ.
Khi sắp xếp đồ, mẹ cần gấp gọn vào giỏ, phân loại theo thứ tự và chủng loại. Nếu có thể, mẹ có thể gói chúng vào ngăn, túi riêng rồi dán nhãn để người thân không bị nhầm lẫn.
Giấy tờ tùy thân là thứ quan trọng nhất, cần chuẩn bị đầy đủ, bỏ riêng vào túi đựng hồ sơ rồi để trong giỏ đồ sinh, không để riêng vì khi chuyển dạ, nhập viện cả gia đình sẽ cuống lên rồi quên mất.
Nếu nhà mẹ gần bệnh viện thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Các đồ đạc của cả mẹ và bé sẽ chỉ cần mang rất ít, sau đó có thể về nhà lấy thêm để tránh mang vác đồ đạc cồng kềnh khi vào viện.
Ngoài những giấy tờ, vật dụng này, gia đình còn phải chuẩn bị một số tiền để đóng viện phí, với sinh thường là 3 – 5 triệu đồng, sinh mổ từ 5 – 10 triệu đồng. Tâm lý người mẹ lúc này cũng rất quan trọng, cần có gia đình bên cạnh trấn an để họ bớt sợ hãi, lo lắng và sinh con an toàn.
Lời khuyên từ các bà mẹ đã có kinh nghiệm
Trên đường đến bệnh viện, bạn có thể nên mang theo một cái khăn tắm không còn dùng nữa, lót nó dưới chỗ bạn ngồi, bên dưới là tấm ni lông. Như vậy bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc làm sạch xe hơi nếu bạn có vỡ ối trên đường đi.
Mẹ nào bị cận thì nên mang cả kính hoặc kính sát tròng. Mình đã đeo kính trong suốt quá trình chuyển dạ lần sinh nở đầu tiên. Nhưng trời quá nóng, kính bị mờ sương và mình không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra, rất bực bội. Một rắc rối phát sinh không đáng có khi đang phải chịu nỗi đau vượt cạn. Vì vậy, tốt nhất là mang cả hai. Bạn có thể chuyển đổi qua lại khi cần.
Nên mang theo nhiều quần áo để thay đổi vì bạn vẫn ở lại viện một vài ngày sau khi sinh. Mình đã đổ mồ hôi như điên sau sinh, cộng thêm luôn có nhiều người đến thăm khiến tâm trạng mình vô cùng khó chịu. Có nhiều đồ thoải mái để thay đổi thì tốt hơn.
Không được quên quần lót dùng một lần đâu nhé. Các quần lót giấy và băng vệ sinh mà bệnh viện đưa cho bạn có thể không thoải mái lắm… Tốt nhất là có đồ riêng. Ngay cả khi bạn đã về nhà, sản dịch vẫn tiếp tục chảy ra và cơ thể bạn lúc này chưa quay lại như trước khi có thai, cho nên trong vài tuần đầu, bạn chưa thể mặc đồ lót như thường ngày được.
Bạn có thể sẽ cần đến kem trị nứt nẻ núm vú ngay khi bắt đầu cho con bú.
Mang theo đôi dép xỏ ngón để đi lại trong phòng tắm, nền nhà ở đó rất nhầy nhụa.
Một hộp chocolate hoặc những món ngon cho các y tá khi bạn làm thủ tục nhập viện. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng bạn sẽ cần sự hỗ trợ của họ rất nhiều trong vài ngày tới.
