Tàu cá cùng 15 thuyền viên mất tích, người nhà ngày đêm cầu nguyện kỳ tích xảy ra

Chủ nhật, 17/07/2022, 06:20 AM

Tàu cá BTh 97478TS cùng 15 thuyền viên mất tích từ sáng 10/7 trên vùng biển Phan Thiết (Bình Thuận) đến nay vẫn chưa có manh mối.

Người nhà các thuyền viên mất tích ngày đêm trông ngóng

Người nhà các thuyền viên mất tích ngày đêm trông ngóng

Thông tin trên báo Giao Thông, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, đến sáng 16/7 vẫn chưa có thêm manh mối về tàu cá BTh 97478TS cùng 15 thuyền viên mất tích từ sáng 10/7 trên vùng biển Phan Thiết.

Hiện tại, ngoài tàu của cảnh sát biển, tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, tàu của bộ đội biên phòng, hàng chục tàu cá của ngư dân cũng được huy động tham gia tìm kiếm tàu cá BTh 97478TS tại khu vực tàu này bị mất liên lạc.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, tàu cá BTh 97478TS dùng thiết bị giám sát hành trình bằng nguồn điện mặt trời, khác với thiết bị dùng nguồn điện trực tiếp trên tàu. Do vậy, nếu tàu bị hỏng, vẫn nổi thì vẫn phát tín hiệu. Trong trường hợp mất tín hiệu hoàn toàn thì khả năng tàu bị chìm là rất cao.

Trong những ngày qua, người thân của 15 thuyền viên mất tích vẫn không ngừng hi vọng điều kỳ diệu xảy đến với họ. Hàng chục người vẫn tập trung ở cửa biển Phan Thiết để ngóng chờ tin tức và cầu nguyện cho người thân của mình trở về nhà an toàn.

Thông tin trên báo Người Lao Động, trước đó, tàu BTh 97478 TS (công suất 310 CV, hành nghề vây rút chì) xuất bến ngày 21/6 tại cảng Phan Thiết đi đánh bắt tại biển Trường Sa - DK1.

Đến 5h ngày 10/7, tàu mất tín hiệu liên lạc khi đang vào bờ, cách vùng biển cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, tàu cá BTh 97478 TS còn hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác. Thời điểm tàu mất tín hiệu, vùng biển xung quanh huyện đảo Phú Quý thời tiết xấu, gió lớn, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.