Tờ Washington Times ngày 24/12 dẫn lời nhiều quan chức Lầu Năm Góc cho biết quân đội Trung Quốc vừa thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm mới có khả năng đánh trúng toàn bộ nước Mỹ bằng đầu đạn hạt nhân.
Một tàu ngầm của Trung Quốc.
Một tàu ngầm của Trung Quốc.

Vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3 mới của Trung Quốc diễn ra ngày 22/12 tại biển Bột Hải ngoài khơi bờ biển phía Bắc Trung Quốc, từ một tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Jin, hai quan chức quốc phòng Mỹ cho hay.

Các vệ tinh tình báo của Mỹ đã phát hiện ra vụ phóng tên lửa. Hiện không rõ vụ phóng đó có thành công hay không. 

JL-3 là một phần trong kế hoạch xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược của Trung Quốc bao gồm tên lửa tàu ngầm mới, tên lửa dưới mặt đất mới, máy bay ném bom chiến lược mới và nâng cấp các máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân cũ.

Cuộc thử nghiệm hôm 22/12 ít nhất là lần ra mắt thứ tư của JL-3 trong hai năm qua. Đây là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh việc phát triển vũ khí.

Lần phóng thử nghiệm JL-3 đầu tiên diễn ra vào tháng 12/2018 và các thử nghiệm sau đó được thực hiện vào tháng Sáu và tháng Mười năm nay.

Giống như cuộc thử nghiệm vừa qua, vụ phóng thử JL-3 hồi tháng Mười diễn ra từ biển Bột Hải và bay về phía Tây đến một khu vực trên sa mạc Gobi.

Việc phóng thử từ tàu ngầm lớp Jin cho thấy JL-3 mới có thể được trang bị thêm vào 6 tàu ngầm lớp Jin đang trong biên chế của Trung Quốc. 

"Quà Giáng sinh" để răn đe Mỹ?

Sau cuộc thử nghiệm JL-3 hồi tháng Sáu, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Ren Guoqiang nói rằng, việc Trung Quốc tiến hành nghiên cứu khoa học và thử nghiệm theo kế hoạch là điều bình thường .

“Những cuộc thử nghiệm này không nhắm mục tiêu chống lại bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức cụ thể nào. Trung Quốc theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính chất phòng thủ và một chiến lược quân sự phòng thủ chủ động. Việc phát triển về vũ khí và thiết bị của chúng tôi là nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của việc bảo vệ an ninh quốc gia Trung Quốc", ông này nói.

Tuy nhiên, Đại úy hải quân đã nghỉ hưu James E. Fanell cho biết nếu vụ phóng thử ngay trước Giáng sinh này thực sự đã xảy ra, đó không chỉ là một minh chứng cho những tiến bộ mà hải quân Trung Quốc đã đạt được trong công nghệ SLBM (tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm), mà còn là một tuyên bố với Mỹ và thế giới về ý định chiến lược Bắc Kinh rằng Mỹ đang nằm trong tầm ngắm hạt nhân của Trung Quốc.

Ông Fanell cho rằng Trung Quốc đang gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.

Theo Washington Times, từ lâu, truyền thông nhà nước Trung Quốc không giấu giếm việc Bắc Kinh dùng tên lửa phóng từ tàu ngầm để “răn đe” Mỹ.

Tờ Global Times năm 2013 đã đăng một bài viết phác thảo kế hoạch tấn công tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm vào miền Tây nước Mỹ. Tờ này cho rằng nếu điều đó xảy ra, ước tính sẽ giết chết tới 12 triệu người Mỹ do các vụ nổ và phóng xạ.

Bài báo sử dụng bản đồ cho thấy các khu vực vụ nổ tiềm năng, tuyên bố rằng tên lửa hạt nhân JL-2 nhắm vào các khu vực ở Seattle, San Francisco và Los Angeles sẽ phát tán bức xạ tới tận các bang phía Đông như Chicago.

“Nói chung, sau khi một tên lửa hạt nhân tấn công một thành phố, bụi phóng xạ do 20 đầu đạn tạo ra sẽ bị gió lan rộng, tạo thành một khu vực bị ô nhiễm có đường kính hàng ngàn km. Dựa trên mức độ thực tế của công nghệ đầu đạn hạt nhân nhỏ tương đương một triệu tấn thuốc nổ TNT của Trung Quốc , 12 tên lửa hạt nhân JL-2 từ một tàu ngầm hạt nhân Type 094 có thể gây ra sự hủy diệt từ 5 triệu đến 12 triệu người, hình thành rất rõ ràng tác dụng răn đe”, Global Times viết vào thời điểm đó.

Ngoài ra, thời điểm diễn ra các vụ thử tên lửa của Trung Quốc được cho là có tính toán nhằm nhấn mạnh các thông điệp của Bắc Kinh.

Đô đốc Philip S. Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Lầu Năm Góc, tiết lộ trong bài phát biểu hồi đầu năm nay tại Diễn đàn An ninh Aspen rằng Trung Quốc đã thực hiện một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo hạt nhân mới trong vòng 24 giờ sau bài phát biểu ngày 2/6 của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Vụ phóng JL-3 mới nhất diễn ra 4 ngày sau khi nhà lãnh đạo quân sự quyền lực nhất của Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kì Lượng gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono gặp tại Bắc Kinh. Nhật Bản được coi là đối thủ lớn của Trung Quốc.

Vị đô đốc bốn sao Davidson mô tả bài phát biểu của ông Ngụy Phượng Hòa tại Singapore là “ớn lạnh” nhằm khẳng định rằng Trung Quốc đang tìm cách thống trị châu Á và Tây Thái Bình Dương.

Trong báo cáo thường niên mới nhất về quân đội Trung Quốc, Lầu Năm Góc cho biết JL-3 được dự kiến sẽ được trang bị trên tàu ngầm tên lửa thế hệ tiếp theo, Type 096.

Tình trạng hoạt động của JL-3 chưa được tiết lộ bởi quân đội Trung Quốc vẫn giữ bí mật. Tuy nhiên, JL-3 được cho là sẽ có tầm bắn tuyệt vời, ước tính 5.600 dặm, mang đến cho nó khả năng tấn công các mục tiêu xa như Florida và việc được phóng từ Type 096 dự kiến sẽ lặng lẽ hơn và khó theo dõi hơn.

 

Hạm đội tàu ngầm nhiều bí ẩn của Trung Quốc

Theo báo cáo thường niên 2019 của Bộ Quốc phòng Mỹ về sự phát triển của quân đội Trung Quốc, Hải quân Trung Quốc đang sở hữu một trong những hạm đội tàu ngầm mạnh nhất thế giới.

 

Trung Quốc bí mật thử laser dò tàu ngầm trên Biển Đông

Bắc Kinh đang từng bước hiện thực hóa việc chế tạo một vệ tinh có thể phát hiện tàu ngầm ở độ sâu tới 500m - sâu hơn bất kỳ khả năng hoạt động nào của tàu ngầm quân sự hiện có.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/tau-ngam-trung-quoc-phong-ten-lua-co-tam-xa-toi-tan-my-lam-qua-giang-sinh-147159.html