Tàu Thái Lan chở 178 tấn dầu chìm trên biển Hà Tĩnh, dầu loang dạt vào bờ

Chủ nhật, 01/12/2019, 06:49 AM

Sau khi tàu Thái Lan chở 178 tấn dầu nhiên liệu chìm trên biển Hà Tĩnh, vệt dầu đen kéo dài hơn 3km xuất hiện ở bãi biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Hiện trường tàu Thái Lan gặp nạn.
Hiện trường tàu Thái Lan gặp nạn.

Theo tờ Sputnik, khoảng 4h ngày 28/11, tàu Thái Lan mang tên Nordana Sophia trọng tải gần 9.000 tấn, bất ngờ bị thủng mạn và nghiêng khi chỉ còn cách cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương (Hà Tĩnh) khoảng 10km.

Đến ngày 29/11, tàu bị chìm ở khu vực biển Sơn Dương. Trên tàu có 18 thuyền viên quốc tịch nước ngoài và có khối lượng lớn dầu nhiên liệu với tổng cộng 178 tấn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai việc cứu hộ cứu nạn. Tất cả các thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.

Khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, tàu Thái Lan bị chìm hẳn. Trước khi chìm, tàu đã được khóa các van nhiên liệu để phòng chống sự cố tràn dầu.

Tờ Sputnik ngày 30/11 dẫn lời Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh, ông Trương Minh Tuấn, cho biết sau khi tàu Nordana Sophia của Thái Lan chìm, trên bờ biển xuất hiện váng dầu. Hiện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đang theo dõi diễn biến dầu tràn.

Cũng theo ông Tuấn, trung tâm xử lý sự cố tràn dầu ở miền Bắc đã vào để kiểm tra và đưa ra phương án xử lý.biển nhấn chìm.

Hiện lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt tàu,và phòng tránh dầu tiếp tục tràn ra biển.

Tại vị trí tàu Nordana Sophia bị chìm, lực lượng chức năng dùng các phao quây dầu. Sau đó cử thợ lặn vào trong tàu lắp các ống dẫn, sử dụng máy bơm công suất lớn hút số lượng dầu còn lại.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/tau-thai-lan-cho-178-tan-dau-chim-tren-bien-ha-tinh-dau-loang-dat-vao-bo-143485.html