Bất động sản
31/07/2018 05:47Nợ có khả năng 'mất trắng' của Techcombank tăng lên mức 1.981 tỷ đồng
Những khoản nợ khó đòi giai đoạn trước vẫn đang hiện hữu và để càng lâu thì mức độ "khó đòi" cũng tăng lên. Đây là lý do rất nhiều ngân hàng báo cáo con số nợ xấu tuyệt đối các nhóm cao (3-5) tăng lên trong 6 tháng đầu năm.
Điển hình Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), trong Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, cho vay khách hàng tăng 2,6%, nhưng nợ xấu của Ngân hàng có tăng tăng hơn giai đoạn trước.
Cụ thể, nợ xấu theo con số tuyệt đối tăng 31,4%, lên mức 3.396 tỷ đồng.
Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 1,61% cuối năm 2017 lên 2,04% vào cuối tháng 6/2018.
Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 82,6%, lên 1.050 tỷ đồng; nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 27%, lên 1.981 tỷ đồng so 1.552 tỷ đồng cuối năm 2017. Chiếm 58% tổng số nợ xấu.
Trong khoản nợ của Techcombank nợ ngắn hạn 71.773 tỷ đồng (chiếm 43,05%); Nợ dài hạn 54.406 tỷ đồng (chiếm 32, 64%); nợ trung hạn 40.521 tỷ đồng (chiếm 24,31%).
Đáng chú ý trong số tiền lãi Techcombank phải trả có lãi suất tiền gửi của doanh nghiệp là cổ đông và bên liên quan đến thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành hoặc ban kiểm soát của ngân hàng với số tiền lãi lên đến 36.219 tỷ đồng.
Trong đó, liên quan khoản lãi suất phải trả cho doanh nghiệp liên quan đến ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (MSN), Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (MCH); Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tài nguyên Masan (MSR); Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo là rất lớn.
Theo báo cáo của Techcombank, 6 tháng đầu năm 2018 ngân hàng này phải trả lãi lớn nhất cho Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan 16.852 tỷ đồng; cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan là 7.118 tỷ đồng; Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo là 2.094 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tài nguyên Masan là 33 tỷ đồng và Công ty cổ phần cà phê Vinacafe Biên Hòa 6.378 tỷ đồng.
Hiện Techcombank đang 9.771 tỷ đồng từ các ngân hàng khác trong đó chủ yếu vay bằng ngoại tệ hơn 8.346 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2018 Techcombank đang nợ Chính phủ 2.000 tỷ đồng tăng gấp đôi so với thời điểm 31/12/2017, tiền gửi khách hàng 186. 283 tỷ đồng, các khoản nợ khác 8.014 tỷ đồng tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cuối năm 2017.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, điểm nhấn trên thị trường chứng khoán của Techcombank chính là việc cổ phiếu của ngân hàng này lên sàn vào ngày 4/6.
Theo đó ngày 4/6, cổ phiếu của ngân hàng Techcombank đã chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán với mức giá tham chiếu 128.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa khoảng 149.000 tỷ đồng. Mức vốn hóa này cao gấp rưỡi so với 2 ngân hàng BIDV và Vietinbank, cao gấp nhiều lần các ngân hàng khác trong hệ thống.
Ngay trong phiên đầu tiên giao dịch, cổ phiếu TCB của Techcombank đã bị bán tháo, giá giảm hết biên độ 20%, xuống chỉ còn 102.400 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa giảm khoảng 30.000 tỷ đồng. Đã có tới 2,8 triệu cổ phiếu được giao dịch hôm nay, giá trị 288 tỷ đồng và là cổ phiếu ngân hàng được giao dịch mạnh nhất.
Sau khi vốn hóa bốc hơi 30.000 tỷ, giá trị của Techcombank hiện chỉ còn 119 nghìn tỷ đồng nhưng vẫn giữ vị trí ngân hàng lớn thứ 2 trên sàn, chỉ đứng sau Vietcombank.
Đáng chú ý, Techcombank giảm 20% trong bối cảnh toàn bộ các cổ phiếu ngân hàng khác trên thị trường chứng khoán đều tăng giá, thậm chí có những mã tăng trần như VPBank, Sacombank.
Hiện giá cổ phiếu TCB trong 10 ngày qua dao động mức 25.800 đồng đến 26.750 đồng/cổ phiếu.
Link gốc: http://baosuckhoecongdong.vn/no-co-kha-nang-mat-trang-cua-techcombank-tang-len-muc-1981-ty-dong-56376.html
Tập đoàn Hòa Phát đang nợ ngân hàng bao nhiêu?Hết Quý 1/2018 khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã tăng gần gấp đôi so với thời điểm 31/12/2017. |
Vụ tiền 'bốc hơi' trong tài khoản ATM Ngân hàng ACB: Chỉ là tin nhắn báo nợNgân hàng TMCP Á Châu khẳng định, khách hàng nhận được SMS lần 2 báo số dư biến động khi thẻ vẫn còn ở bên mình nên nghĩ là tài khoản bị mất tiền, nhưng thực chất đây chỉ là tin nhắn báo nợ cho các giao dịch đã thực hiện ngày 18/07/2018. |
Cụ bà ăn xin có 25 tỷ gửi ngân hàng: Khối tiền khổng lồ, đại gia cũng giật mìnhNhiều người ngỡ ngàng khi biết có những ông bà già có cuộc sống bình dị, thậm chí đi ăn xin và tưởng chừng cả cuộc đời nghèo khổ lại sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Điều này không chỉ ở Việt Nam mà còn có nhiều trường hợp gây bất ngờ trên thế giới. |