Tết Dương lịch Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có bắn pháo hoa không?

Thứ ba, 22/12/2020, 19:26 PM

Tết Dương lịch Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có bắn pháo hoa không? Và, các địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng là băn khoăn của rất nhiều người?

Tết Dương lịch Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có bắn pháo hoa không?

Tết Dương lịch Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có bắn pháo hoa không?

Tết Dương lịch Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có bắn pháo hoa không?

Những năm gần đây chương trình bắn pháo hoa Tết Dương lịch, Tết Âm lịch luôn được nhiều người quan tâm. Vậy, Tết Dương lịch Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có bắn pháo hoa không?

Hiện tại chưa có thông tin chính thức về việc Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch. Tuy nhiên các thành phố đều đã có công văn đề xuất về việc bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2021.

Theo báo Tuổi trẻ, TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ Văn hoá - thể thao và du lịch xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận việc bắn pháo hoa tại đầu hầm Thủ Thiêm, toà nhà Landmark 81 và Công viên Đầm Sen để chào mừng năm mới 2021.

TP đã đề xuất bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm là đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh), bắn tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1-1-2021, với nguồn kinh phí xã hội hóa.

Theo phương án, khu vực đầu hầm Thủ Thiêm sẽ bắn khoảng 1.500 quả pháo tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Tòa nhà Landmark 81 và Công viên Central Park bắn 800 quả tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hỏa thuật. Còn ở Công viên văn hoá Đầm Sen bắn 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Còn theo thông tin trên Báo Nhân Dân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa đề xuất UBND thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở ba địa điểm, gồm: Hồ Hoàn Kiếm, sân vận động Mỹ Đình và công viên Thống Nhất dịp Tết Dương lịch 2021.

Nếu được thông qua, mỗi địa điểm sẽ bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, vào 0 giờ ngày 1-1-2021, đúng thời khắc Thủ đô và đất nước chuyển sang năm mới.

Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Còn Đà Nẵng chưa có thông tin về việc bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2021. Tuy nhiên, trao đổi với VTC News,Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, để kích cầu du lịch, từ nay đến Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu, thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn nhằm thu hút du khách, đặc biệt là khách trong nước.

“Vừa qua, đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sụt giảm lượng khách nên sắp đến thành phố sẽ có những giải pháp kích cầu du lịch, trước mắt phát triển du lịch nội địa. Hy vọng từ đây đến Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, thành phố sẽ thu hút được du khách đến tham quan”, ông Chinh nói.

Ông Chinh cho biết thêm, “Tết Dương lịch thành phố sẽ tổ chức chương trình Countdown 2021 và các hoạt động hấp dẫn khác. Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa, tổ chức Lễ hội Tết Việt, các hoạt động văn hóa truyền thống. Lâu nay 60% tăng trưởng của Đà Nẵng dựa vào ngành du lịch dịch vụ và trong năm 2021 - 2022 thành phố xác định tập trung vào 5 mũi nhọn, trong đó du lịch dịch vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu”.

Bài viết trên đây đã giải đáp về thông tin Tết Dương lịch Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có bắn pháo hoa không? Chúng tôi sẽ cập nhật các địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch ngay khi có thông tin chính thức.