Tết Canh Tý 2020 'Viện máu' cần 80.000 đơn vị máu để phục vụ người bệnh

Thứ tư, 04/12/2019, 16:15 PM

Đó là thông báo từ lãnh đạo Viện Huyết học Truyền máu TW vào sáng nay (4/12) tại Lễ trao Giải thưởng Giọt hồng và Gặp mặt nhà lãnh đạo, nhà quản lý lần thứ XII năm 2019.

tet-nguyen-dan-canh-ty-2020-vien-mau-can-80000-don-vi-mau-de-phuc-vu-nguoi-benh
TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Năm 2019, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tiếp nhận được trên 350.000 đơn vị máu, trong đó, 65% lượng máu tiếp nhận tại thủ đô Hà Nội. Vào một số thời điểm, Viện còn tiếp nhận máu từ 27 tỉnh/thành phố ngoài Hà Nội như các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, khu vực phía Nam...

Bên cạnh đó, lượng máu tiếp nhận đã được Viện cung cấp thường xuyên cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc với hơn 640.000 đơn vị máu và chế phẩm, nhờ đó mà đã có hàng trăm nghìn người bệnh được cứu sống. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, năm 2019, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: "Bước sang năm 2020, Viện dự kiến tiếp nhận 370.000 đơn vị máu và ngay trong 3 tháng trước và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 sắp tới Viện cần trên 80.000 đơn vị máu để phục vụ người bệnh. Để đáp ứng nguồn máu cho điều trị người bệnh và tiếp tục phát triển công tác hiến máu ngày càng được chất lượng, hiệu quả và tính bền vững ổn định, hoàn thành những mục tiêu năm 2020".

Để có được thành công đó, cần sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo, nhà quản lý từ Trung ương tới các địa phương, đơn vị. Trong 11 năm tổ chức trước (2008 - 2018), giải thưởng đã được xét tặng và trao cho 83 tập thể, đơn vị thuộc các khối quận/huyện, xã/phường, trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp/doanh nghiệp, hội/câu lạc bộ/tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị đồng hành và 32 cá nhân đồng hành với hoạt động hiến máu.

tet-nguyen-dan-canh-ty-2020-vien-mau-can-80000-don-vi-mau-de-phuc-vu-nguoi-benh
Giải thưởng Giọt hồng được trao cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trông công tác vận động hiến máu.

Năm 2019, giải thưởng Giọt hồng được trao cho 14 tập thể, trong đó có 3 tập thể đến từ các địa phương là Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu huyện Hải Hậu- tỉnh Nam Định và Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh và 12 cá nhân (trong đó có ông Hoàng Chí Cương- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương đã tham gia hiến máu và tiểu cẩu 104 lần).

TS Bạch Quốc Khánh cũng cho biết, nhiều cách làm hay đã được các đơn vị, cơ quan đề xuất thực hiện như gửi thư mời cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia hiến máu, chia sẻ thông tin hiến máu qua mạng xã hội, trang tin cá nhân... tổ chức động viên, khen thưởng, tuyên dương kịp thời cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu.

Bằng sự quyết tâm, quyết liệt và nhiệt huyết đó đã giúp cho công tác hiến máu tình nguyện ở nước ta ngày càng đi vào chiều sâu phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững với tỷ lệ người hiến máu thể tích 350ml được cải thiện trên 63%; đối tượng hiến máu được mở rộng với trên 64% là cán bộ, viên chức, người lao động; độ tuổi người hiến máu đa dạng với hơn 56% người hiến máu độ tuổi trên 25 tuổi; lịch hiến máu đã từng bước được dàn đều trong năm, tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết và hè hằng năm đã được khắc phục.