Thai League chốt phương án, Đặng Văn Lâm ‘ngồi chơi’ 5 tháng

Thứ tư, 15/04/2020, 07:06 AM

Ngoài việc Thai League phải tới tháng 9 mới thi đấu trở lại, các câu lạc bộ cũng được phép tiếp tục cắt giảm lương của cầu thủ.

Đặng Văn Lâm nghỉ đến tháng 9, có thể giảm 50% lương.

Đặng Văn Lâm nghỉ đến tháng 9, có thể giảm 50% lương.

Mới đây, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cùng đại diện các câu lạc bộ Thai League 1 và Thai League 2 đã thống nhất các giải pháp hoạt động cho bóng đá trong mùa dịch Covid-19.

Nhiều thay đổi lớn sẽ diễn ra và đầu tiên là Thai League 1 và Thai League 2 dự kiến phải đến tháng 9/2020 mới thi đấu trở lại và mùa giải kết thúc và tháng 5/2021. Các trận đấu của Cúp Quốc gia cũng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian tương tự.

Lịch thi đấu cụ thể sẽ được công bố sau dựa trên diễn biến của dịch Covid-19. Quyết định này đồng nghĩa Thai League sẽ thay đổi toàn bộ thời gian tổ chức một mùa giải, chuyển từ hệ thống lịch châu Á sang lịch châu Âu. Thai League mùa này cũng sẽ diễn ra trùng với AFF Cup 2020.

Với giải pháp mới này, thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ không thi đấu trong ít nhất 5 tháng tới. Sau khi mất phong độ giai đoạn đầu Thai League, mất vị trí chính thức, rồi trải qua thời gian dài không thi đấu, không loại trừ khả năng Văn Lâm sẽ phải làm khán giả ở AFF Cup 2020.

Cũng trong cuộc họp này, FAT và bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan cũng đã thông qua đề xuất giảm lương 50% với tất cả cầu thủ, trong thời gian không thi đấu. Trước mắt, FAT làm việc với đại diện LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ thế giới (FIFA) để tránh tình trạng tranh chấp có thể xảy ra.

Liên quan tới AFF Cup 2020, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn chưa quyết định sẽ cử tuyển quốc gia hay U23 tham dự giải khu vực. Họ cũng chưa thống nhất được với nhà tài trợ True Vision về việc chi trả bản quyền truyền hình.

FAT cũng dành thời gian nói về trường hợp của Sarawut Masuk, cựu tuyển thủ Thái Lan bị giang hồ truy sát vì nợ nần. FAT đang tìm kiếm một giải pháp để giúp đỡ Sarawut Masuk nhưng chắc chắn sẽ không gửi tiền mặt để trả nợ cho cầu thủ này.

Bài liên quan