Thắng U23 Myanmar, U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á

Thứ ba, 02/11/2021, 19:14 PM

U23 Việt Nam chính thức giành vé tham dự VCK U22 châu Á 2022 sau khi kết thúc vòng loại với vị trí nhất bảng cùng 2 trận thắng trước U23 Đài Bắc Trung Hoa và U23 Myanmar.

U23 Việt Nam (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn với lối đá rắn của U23 Myanmar.

U23 Việt Nam (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn với lối đá rắn của U23 Myanmar.

Trước trận đấu cuối cùng tại bảng I Vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Đài Bắc Trung Hoa đã chính thức bị loại sau 2 thất bại liên tiếp.

Trong khi đó, U23 Việt Nam và U23 Myanmar đều có chiến thắng 1-0 và cùng có hiệu số giống nhau.

Trận U23 Việt Nam và U23 Myanmar chính là "chung kết tại bảng I, đội giành chiến thắng sẽ có vé dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á diễn ra năm 2022. 

Đúng như dự báo của các chuyên gia hai đội đã bắt đầu trận đấu một cách thận trọng. 

Suốt hiệp 1 cả hai đội chơi chặt chẽ, U23 Việt Nam bế tắc trong tấn công, trong khi U23 Myanmar cũng không dám dồn lên tấn công. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng ở hiệp 2 với những cầu thủ mới vào sân thay người.

Phút 59' sau quả đá phạt góc của Hai Long, tiền đạo Hồ Thanh Minh vào thay cho Lê Xuân Tú đã bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Sau khi có được bàn thắng, U23 Việt Nam chơi khởi sắc, gắn kết hơn trong khi đối thủ phải dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Những khoảng trống phía sau đối thủ lộ ra nếu tận dụng tốt cơ hội các cầu thủ của chúng ta đã có thể nâng tỉ số lên 2-0

Phút 80, U23 Myanmar gặp bất lợi lớn khi Aung Wunna phải nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội với Lý Công Hoàng Anh.

Những phút cuối dù rất cố gắng nhưng trong thế thiếu người U23 Myanmar đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0-1.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0,U23 Việt Nam đã chính thức giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2022 với vị trí nhất bảng I.

Vòng loại U23 châu Á 2022 đã xác định được 13 đội đoạt vé dự vòng chung kết (không tính chủ nhà U23 Uzbekistan được đặc cách vào thẳng). Trong đó, nhóm các đội dẫn đầu các bảng gồm U23 Qatar (A), Iran (B), Iraq (C), Kuwait (D), UAE (E), Jordan (F), Australia (G), Hàn Quốc (H), Malaysia (J), Nhật Bản (K), Việt Nam (I).

Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Myanmar

U23 Việt Nam: Văn Toản - Văn Đô, Việt Anh, Thanh Bình, Quang Vinh, Văn Xuân - Hai Long, Trọng Long, Hoàng Anh - Văn Đạt, Xuân Tú.

U23 Myanmar: Pyae Phyo Thu - Hein Zeyar Lin, Thet Hein Soe, Nan Htike Zaw, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Htet Phyoe Wai, Win Naing Tun, Aung Wunna Soe, Lin Htet Soe, Soe Moe Kyaw.

Kết quả chung cuộc U23 Việt Nam 1-0 U23 Myanmar