Đời sống

Thành lập tổ công tác xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi THPT ở Sơn La, Lạng Sơn

aA
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký hai quyết định thành lập tổ công tác của Ban chỉ đạo thi THPT có nhiệm vụ kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về điểm thi tại tỉnh Sơn La và Lạng Sơn.
thanh-lap-to-cong-tac-xac-minh-ket-qua-thi-bat-thuong-tai-son-la-lang-son
Ảnh minh họa

Tối 18/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký hai quyết định thành lập tổ công tác của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Theo đó, tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Sơn La và Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lạng Sơn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên tổ công tác do tổ trưởng phân công.
thanh-lap-to-cong-tac-xac-minh-ket-qua-thi-bat-thuong-tai-son-la-lang-son
thanh-lap-to-cong-tac-xac-minh-ket-qua-thi-bat-thuong-tai-son-la-lang-son
Quyết định lập tổ công tác rà soát ở điểm thi Lạng Sơn.
thanh-lap-to-cong-tac-xac-minh-dau-hieu-bat-thuong-tai-ve-ket-qua-thi-son-la-lang-son
Quyết định lập tổ công tác rà soát ở điểm thi Sơn La.

Như vậy trong vòng một tuần, đã có tới ba tổ công tác được thành lập để rà soát những bất thường của kỳ thi THPT quốc gia 2018. Theo quyết định này, Sơn La và Lạng Sơn là hai địa phương sẽ có sự hiện diện của tổ công tác này để xác minh những dấu hiệu bất thường về kết quả thi THPT quốc gia sau Hà Giang.

Trước đó, từ ngày 14 đến 17/7 sau khi có phản ánh của báo chí về dấu hiệu bất thường kết quả thi THPT quốc gia của Hà Giang, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tiến hành trực tiếp đến Hà Giang làm công tác rà soát, kiểm tra khâu chấm thi của tỉnh này.

Kết quả rà soát cho thấy có 114 thí sinh với 330 bài thi có tổng điểm chênh lệch từ hơn 1 điểm so với trước khi chấm thẩm định. Trong đó, 102 bài thí Toán chênh từ 0,1 đến 8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1 điểm; điểm công bố là 9 điểm). 85 bài thi Vật lý chênh từ 1 đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1 điểm; điểm đã công bố là 8,75 điểm).

56 bài thi Hóa học chênh lệch từ 1 đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75 điểm; điểm đã công bố là 9 điểm). 8 bài thi Sinh đã chênh từ 1 đến 4,25 điểm; điểm công bố là 9 điểm).

9 bài thi Lịch sử đã chênh lệch từ 1 đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 6 điểm, điểm công bố là 9 điểm). 52 bài thi Tiếng Anh đã chênh lệch từ 1,4 đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9 điểm).

Ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp kết quả thi của thí sinh.

 

Ông Vũ Trọng Lương người nâng điểm cho 114 thí sinh thi THPT tại Hà Giang là ai?

Ông Vũ Trọng Lương (SN 1978, nguyên quán huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trước khi về công tác tại Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang là giáo viên trường THPT chuyên tỉnh Hà Giang.

 

Hà Giang: Đề nghị khởi tố vụ gian lận thi cử THPT năm 2018

Liên quan tới vụ điểm thi THPT 2018 cao bất thường tại Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

 

Vụ điểm thi cao bất thường ở Hà Giang: ‘Chúng tôi thấy ông Lương là người sống có tình cảm’

“Lúc đầu mới biết chuyện tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ anh Lương lại làm như vậy, anh Lương là người sống hiền lành, có tình cảm gần gũi với bà con lối xóm", chị H. một người hàng xóm cạnh nhà ông Lương cho hay.

https://suckhoecongdongonline.vn/thanh-lap-to-cong-tac-xac-minh-dau-hieu-bat-thuong-tai-ve-ket-qua-thi-son-la-lang-son-d155422.html