Thanh Nhã và Hải Yến ghi bàn, ĐT Nữ Việt Nam thắng đậm Nữ Campuchia

Thứ sáu, 08/07/2022, 06:40 AM

Tuyển Việt Nam đã mở màn AFF Cup nữ 2022 bằng chiến thắng trước Campuchia.

Hải Yến ghi 1 bàn và kiến tạo cho Thanh Nhã ghi bàn. Ảnh: VFF

Hải Yến ghi 1 bàn và kiến tạo cho Thanh Nhã ghi bàn. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung đã phần lớn trụ cột trong trận đấu với Campuchia. Những ngôi sao như Tuyết Dung, Huỳnh Như đều ngồi ghế dự bị. Nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn lấn lướt hoàn toàn so với Campuchia.

Cơn mưa lớn khiến cho sân cỏ nhân tạo Binan ngập nước. Điều đó gây ra một phần khó khăn cho lối đá nhỏ của tuyển nữ Việt Nam trước Campuchia.

Tuyển nữ Việt Nam có bàn mở tỷ số ở phút 20. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Vạn Sự dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vượt tầm với của thủ môn Campuchia đi vào lưới.

Bốn phút sau, Campuchia suýt có bàn gỡ khi thủ môn Khổng Thị Hằng xử lý không tốt. May mắn cho Việt Nam là bóng đập cột dọc không đi vào lưới.

Đến phút 32, tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền. Hải Yến dứt điểm chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho Việt Nam.

Ở phút cuối cùng của hiệp 1, Hải Yến kiến tạo cho Thanh Nhã ghi bàn. Hot girl tuyển nữ Việt Nam có pha bứt tốc tốt và dứt điểm vào góc xa thành bàn.

Cách biệt 3 bàn chưa khiến cho HLV Mai Đức Chung hài lòng nên ông đưa Huỳnh Như, Tuyết Dung vào sân ở giữa hiệp 2. Nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể ghi thêm bàn thắng trong cả hiệp 2.

Chung cuộc, Việt Nam thắng Campuchia 3-0 ở trận ra quân của giải AFF Cup nữ 2022.

Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là giành chức vô địch AFF Cup nữ 2022. Hai đối thủ chính của Việt Nam là Thái Lan và chủ nhà Philippines.

Đội hình thi đấu của tuyển nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Hải Linh, Lan Anh, Nguyễn Thị Vạn, Thanh Nhã, Vạn Sự, Thu Xuân, Thu Thảo, Hải Yến.