An ninh Hình sự
03/12/2017 12:12Thanh niên tông chết Trung tá CSGT đối mặt án phạt nào?
Liên quan đến vụ việc nam thanh niên đâm xe khiến Trung tá Trần Văn Vang tử vong khi đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (VPLS Nguyễn Anh – Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết, hành vi của thanh niên điều khiển xe gắn máy đâm thẳng vào CSGT là rất manh động, chống đối người thi hành công vụ.
Dù gây tử vong cho Trung tá Vang nhưng hành vi này sẽ không bị quy vào tội giết người, Luật sư Thơm nhận định.
"Nếu giết người thì phải có động cơ, mục đích và hành vi quyết liệt mong muốn cướp đoạt tính mạng người khác. Trong tình huống này khi đang lưu thông trên cao tốc nam thanh niên này nhận được tín hiệu dừng xe của CSGT đã hoảng hốt, không làm chủ được tốc độ nên đã lao thẳng vào CSGT nhằm mục đích bỏ chạy.
Theo điều 257 BLHS thì nam thanh niên này có thể chịu hình phạt cao nhất là 7 năm tù giam", Luật sư Thơm nói.
Điều 257 BLHS - Tội chống người thi hành công vụ
Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức
b) Phạm tội nhiều lần
c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội
d) Gây hậu quả nghiêm trọng
đ) Tái phạm nguy hiểm.
Khởi tố nam thanh niên đâm xe khiến Trung tá công an tử vong trên cao tốc Hà Nội - Thái NguyênCông an Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lái xe chở ba đâm vào Trung tá công an trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến CSGT này tử vong. |
Khởi tố chủ nhà chém trộm trọng thương tội Giết người có thuyết phục?Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho rằng chủ nhà chém trộm trọng thương ở Tây Tựu, Bắc Từ Liêm đã có dấu hiệu phạm tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. |