Thứ tư, 29/05/2019, 18:30 PM
  • Click để copy

Thanh niên xăm trổ 'thông chốt 141' tông gục CSGT

Điều khiển xe máy Không đội MBH, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, thanh niên xăm trổ “thông chốt 141” tông gục Trung uý CSGT Hà Nội trên tuyến QL32.

Trung úy CSGT bị nam thanh niên xăm trổ
Trung úy CSGT bị nam thanh niên xăm trổ "thông chốt 141" tông gục.

Chiều ngày 29/5, cảnh sát đã bàn giao nam thanh niên “thông chốt 141” tông gục một Trung uý CSGT thuộc Tổ công tác Y5/141 - Công an TP Hà Nội trên QL32 đoạn qua địa bàn huyện Đan Phương (Hà Nội).

Được biết, thanh niên xăm trổ tông gục CSGT nói trên được xác định là Trần Văn Phương (SN 1999 quê ở Đào Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 chiều 29/5, Tổ công tác đặc biệt Y5/141 - Công an TP Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến QL32 qua địa bàn huyện Đan Phượng chiều về Hà Nội.

Trần Văn Phương tại cơ quan điều tra.
Trần Văn Phương tại cơ quan điều tra.

Thời điểm trên, tổ công tác phát hiện Trần Văn Phương điều khiển xe máy Honda Dream BKS 90H5-7846 vi phạm không đội MBH.

Tổ công tác sau đó đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên Trần Văn Phương đã không chấp hành mà còn tăng tốc nhằm "thông chốt 141" và tông gục Trung uý CSGT.

Được biết, cú tông mạnh làm trung uý CSGT gã gục ra đường và được cán bộ chiến sĩ trong tổ Y5/141 đưa đi bệnh viện cấp ngay sau đó.

Chỉ trong ít phút, tổ công tác đã khống chế bắt giữ Trần Văn Phương, đồng thời áp giải về trụ sở công an thị trấn Phùng bàn giao xử lý theo quY định.

Theo một số người dân sinh sống ở khu vực này thì thanh niên xăm trổ này những ngày qua thường xuyên đi chiếc xe Honda Dream trên không đổi MBH, bốc đầu trên tuyến QL32 qua địa bàn huyện Đan Phượng.

Chiếc xe Honda Dream do Phương điều khiển nhằm
Chiếc xe Honda Dream do Phương điều khiển nhằm "thông chốt 141" đã tông phải Trung úy CSGT.

Còn theo cảnh sát bước đầu xác định chiếc xe Honda Dream BKS 90H5-7846 bị đục số khung và dán một miếng sắt với số khung khác đè lên.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

 

Sẽ lắp camera giám sát, xử lý đổ rác thải ở làng Đại học Huế

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Đại học Huế lắp đặt các camera, kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh để giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm.

 

Rợn người cảnh clip tài xế xe buýt vừa lái xe vừa dùng điện thoại đọc báo

Dù đang đi trên đoạn đường có rất nhiều xe nhưng tài xế vẫn vô tư vừa lái xe buýt vừa nhìn điện thoại nhắn tin, đọc báo khiến hành khách thót tim.

 

Chính phủ chính thức đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nữ lên 60, nam lên 62

Trình Quốc hội dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) sáng 29/5, Chính phủ chính thức đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nữ lên 60, nam lên 62 một số vấn đề đáng chú ý khác.