Thành phố đầu tiên của Trung Quốc cấm ăn thịt chó, mèo

Thứ sáu, 03/04/2020, 19:00 PM

Thâm Quyến cấm mua bán và tiêu thụ thịt chó, mèo, sau khi Covid-19 bùng phát, trở thành nơi đầu tiên của Trung Quốc có lệnh cấm này.

Thâm Quyến thành thành phố đầu tiên ở Trung Quốc cấm ăn thịt chó, mèo.

Thâm Quyến thành thành phố đầu tiên ở Trung Quốc cấm ăn thịt chó, mèo.

"Chó, mèo có mối quan hệ gần gũi với con người hơn tất cả các động vật khác, và việc cấm tiêu thụ chó mèo cùng các thú cưng khác là một thực tế phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển và cả Hong Kong và Đài Loan. Lệnh cấm này cũng phù hợp với yêu cầu và tinh thần của văn minh nhân loại", lệnh cấm ăn thịt chó, mèo được ban hành ngày 2/4 của thành phố Thâm Quyến cho hay.

Lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2020.

Hồi tháng Hai, Trung Quốc đã ra lệnh cấm mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã khi một chợ bán thịt các loài động vật hoang dã ở Vũ Hán được cho là nơi bắt đầu của virus corona gây dịch Covid-19.

Ông Liu Jianping, quan chức Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Thâm Quyến, khẳng định lượng thịt gia súc, gia cầm và hải sản vẫn đủ để cung cấp cho người dân.

"Không có bằng chứng nào cho thấy động vật hoang dã nhiều dinh dưỡng hơn gia súc và gia cầm", ông nói.

Trước đó Thâm Quyến đề xuất cấm tiêu thụ cả rùa và ếch. Tuy nhiên, chính quyền thành phố cho rằng vấn đề này gây tranh cãi gay gắt nên quyết định vẫn cho người dân có thể ăn rùa và ếch.

Theo Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế (HSI), mỗi năm, có 30 triệu con chó bị giết lấy thịt ở khắp châu Á, riêng tại Trung Quốc là 10 triệu con chó và 4 triệu con mèo.

Teresa M. Telecky, phó chủ tịch ban động vật hoang dã của HSI, ca ngợi quyết định cấm ăn thịt chó, mèo của Thâm Quyến. Bà cho rằng đây là thành phố đầu tiên trên thế giới rút ra được những bài học từ đại dịch và các nơi khác nên học hỏi.

Bài liên quan