Thanh tra đột xuất việc thống kê, đánh giá thiệt hại sau bão lũ tại một số địa phương

Thứ tư, 24/12/2025, 10:16 AM

Nhằm bảo đảm công tác thống kê, đánh giá thiệt hại sau bão lũ được thực hiện khách quan, đúng thực tế, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Ngày 23/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, phục hồi sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống Nhân dân tại khu vực Trung Bộ, sau những đợt bão, lũ lịch sử kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12/2025. Công điện được gửi tới Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, cùng các Bộ, ngành liên quan.

Trong thời gian vừa qua, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng liên tiếp hứng chịu các đợt thiên tai với tính chất cực đoan, “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, gây sạt lở đất trên diện rộng và ngập lụt lịch sử để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, điện, nước, viễn thông…, ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

 Khu vực miền Trung đã trải qua đợt thiên tai cực đoan “lũ chồng lũ, bão chồng bão”.

 Khu vực miền Trung đã trải qua đợt thiên tai cực đoan “lũ chồng lũ, bão chồng bão”.

Ngay sau thiên tai, các cấp lãnh đạo, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ đến địa phương, đã huy động tối đa lực lượng, trong đó có quân đội, công an, thanh niên xung kích cùng sự hỗ trợ của đồng bào cả nước, để triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đến ngày 21/12/2025, khu vực Trung Bộ đã hoàn thành sửa chữa hơn 33.200 căn nhà bị hư hại, đạt trên 95% kế hoạch và dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 31/12/2025. Đồng thời, 480 căn nhà bị sập, đổ hoặc bị lũ cuốn trôi đã được xây dựng lại, đạt trên 29% kế hoạch và phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/01/2026. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, vệ sinh môi trường, sản xuất và kinh doanh cũng đang từng bước được khôi phục.

Trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch trọng tâm nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

 Bộ đội Sư đoàn 315 (Quân khu 5) nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây nhà cho các hộ dân ở Đội 3, thôn Phú Hữu (Hòa Thịnh, Đắk Lắk). Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân

 Bộ đội Sư đoàn 315 (Quân khu 5) nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây nhà cho các hộ dân ở Đội 3, thôn Phú Hữu (Hòa Thịnh, Đắk Lắk). Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân

Đối với các địa phương, đặc biệt là Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Thông báo số 703/TB-VPCP ngày 18/12/2025. Theo đó, các địa phương cần khẩn trương thống kê đầy đủ, chính xác các công trình hạ tầng dùng chung, cũng như các công trình y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi cần được sửa chữa, khắc phục.

Song song với công tác thống kê, các địa phương phải tính toán cụ thể nhu cầu kinh phí để phục hồi hạ tầng và khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp; chủ động cân đối nguồn lực tại chỗ và đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 24/12/2025. Trường hợp không thực hiện đúng thời hạn, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng Chính phủ.

Một nội dung đáng chú ý khác trong Công điện là việc Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra đột xuất tại một số địa phương liên quan đến công tác thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất nhu cầu và việc sử dụng nguồn lực hỗ trợ theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; kết quả báo cáo trước ngày 31/01/2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được giao tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Công điện nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là đảm bảo người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất sau bão lũ. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, các cấp chính quyền và người dân khu vực Trung Bộ đang nỗ lực hết sức để khôi phục hạ tầng, sản xuất kinh doanh, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ và năm mới 2026.