Một thầy giáo ở Đắk Lắk bị phụ huynh tố đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi, phải nhập viện điều trị ngay tại lớp.
thay-giao-bi-to-danh-hoc-sinh-lop-1-nhap-vien
Ảnh 1: Sau khi xảy ra vụ việc em N. Vẫn chưa đến trường.

Ngày 13/4, bà Hoàng Thị Bích Trâm, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, vừa nhận đơn phản ánh của bà Triệu Thị Ngọc Ngà (SN 1987, trú thôn 9, xã Ea Wer) tố cáo thầy giáo đánh học sinh chảy máu mũi nhập viện cấp cứu.

Theo tố cáo, vào sáng 10/4, trong lúc đang giảng dạy tại lớp 1G, phân hiệu trường tiểu học Nguyễn Du (thôn 9, xã Ea Wer), thầy Nguyễn Hữu Hà (SN 1968) đã dùng tay đấm vào mặt cháu H.B.N. (học sinh lớp 1G, trường Tiểu học Nguyễn Du) khiến cháu bị chảy máu mũi. Sau khi về nhà, cháu N. có biểu hiện nôn ói, không ăn được nên gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn để điều trị.

"Con tôi ăn cơm xong thì có biểu hiện nôn ói. Tôi có hỏi vì sao thế? N. kể lại sự việc bị thầy Hà dùng tay véo tai rồi đánh làm chảy máu mũi. Cháu nói đau quá nên gia đình đã đưa đến bệnh viện điều trị”, chị Ngà cho biết.

Chị Ngà cho biết, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu N. bị chấn thương vùng mũi do bị đánh. Bản thân ông Hà đã đến thăm hỏi sức khỏe của N. nhưng không thừa nhận đánh cháu, mà nói do N. cởi áo nên ông có dùng tay véo tai.

“Hiện, con tôi sức khỏe đã phục hồi nhưng vẫn sợ đến lớp. Tôi vừa gửi đơn đến cơ quan chức năng, mong sao giải quyết vụ việc thỏa đáng nhằm răn đe cho các giáo viên khác có hành động như vậy đối với học sinh” chị Ngà cho hay.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, Bùi Thị Cẩm - Chủ tịch công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Du cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã mời thầy Hà lên làm việc, tuy nhiên, thầy Hà thường xuyên bỏ dạy không lý do và đã nghỉ dạy hơn 36 ngày. Vì vậy nhà trường họp hội đồng kỷ luật và đề xuất UBND huyện buộc thôi việc đối với thầy giáo Hà.

thay-giao-bi-to-danh-hoc-sinh-lop-1-nhap-vien
Ảnh 2: Giấy ra viện của em N..

Theo bà Cẩm, qua xác minh, ngày 10/4, em N. cởi áo thể dục trong lớp nên bị thầy Hà xách tai rồi đánh vào mũi chảy máu khiến em gục xuống bàn. Nghe tiếng em N. khóc thét, cô Phượng (dạy môn Mỹ thuật) phòng bên cạnh chạy đến giấy lau máu.

Qua tìm hiểu của PV, vào năm 2000, thầy Nguyễn Hữu Hà là Phó hiệu trưởng Trường Bùi Thị Xuân (huyện Buôn Đôn). Đến 2008, thầy Hà bị kỷ luật nên chuyển xuống làm giáo viên tại trường Hoàng Văn Thụ.

Sau đó, thầy Hà bị kỷ luật lần nữa nên chuyển xuống làm nhân viên văn thư tại trường Tiểu học Nguyễn Du. Năm 2011, thầy Hà được chuyển từ nhân viên lên làm giáo viên tại trường Tiểu học Nguyễn Du.

 

Bênh con, phụ huynh đến đánh học sinh và hiệu trưởng

Nghe tin con bị bạn trêu, ông Nguyễn Hữu Hiền (phụ huynh em Nguyễn Hữu Đức Đạt - học sinh lớp 4, trường tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn) đến trường, sau đó lao vào đánh các học sinh khác, phụ huynh và cả hiệu trưởng.

 

Cô giáo đánh học sinh tím chân bị kỷ luật

Hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) đã họp và ra quyết định kỷ luật cô giáo Lê Thị Vinh do dùng thước đánh học sinh dẫn đến bầm tím chân.