Thế giới nguy cơ thiếu bao cao su do dịch Covid-19

Thứ bảy, 28/03/2020, 18:29 PM

Nhà sản xuất chiếm 1/5 lượng bao cao su toàn cầu phải tạm dừng hoạt động do đại dịch dẫn đến nguy cơ thiếu sản phẩm.

Thế giới thiệu hụt 100 triệu bao cao su chỉ sau hơn 1 tuần. (Ảnh: The Blaze).

Thế giới thiệu hụt 100 triệu bao cao su chỉ sau hơn 1 tuần. (Ảnh: The Blaze).

Nhà sản xuất bao cao su chủ chốt Karex Bhd có trụ sở ở Malaysia đã phải ngừng hoạt động do dịch Covid-19, gây nên lo ngại thiếu bao cao su cung ứng ra toàn cầu.

Karex Bhd được biết đến là nhà sản xuất chiếm 1/5 lượng bao cao su toàn cầu. Theo thống kê từ Reuters, cứ mỗi 5 bao cao su là có 1 chiếc do công ty này sản xuất.

Kể từ ngày chính phủ Malaysia áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc, hơn một tuần nay cả 3 nhà máy của Công ty sản xuất bao cao su này đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt 100 triệu bao cao su trên thị trường. Trong số đó, phần nhiều là sản phẩm của thương hiệu Durex, hoặc sản phẩm cung cấp cho hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia hay chương trình viện trợ quốc tế như Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc.

Được biết, Karex Bhd được cấp phép hoạt động trở lại vào ngày 29/3 theo quy định miễn trừ đặc biệt cho những ngành công nghiệp quan trọng. Tuy nhiên, công ty chỉ được sử dụng 50% nhân lực.

Báo chí dẫn lời Giám đốc điều hành Goh Miah Kiat cho biết, Công ty sẽ mất thời gian để khởi động lại nhà máy nhưng sẽ cố gắng để đáp ứng đủ nhu cầu chỉ với một nửa công suất.

Theo ông này, tình trạng thiếu bao cao su xảy ra ở khắp nơi và điều này rất đáng lo ngại, đặc biệt là các chương trình viện trợ vùng sâu vùng xa tại châu Phi. Sự thiếu hụt này không đơn giản chỉ kéo dài vài tuần mà sẽ là vài tháng.

Người phát ngôn của hãng bao cao su Durex cho biết các hoạt động mua sắm vẫn diễn ra bình thường và không có chuyện thiếu nguồn cung. Hãng cũng khẳng định cửa hàng trực tuyến của Durex vẫn nhận đơn 24/7 trong thời điểm nhiều cửa hàng và siêu thị đóng cửa.

Ngoài Malaysia, một số quốc gia sản xuất bao cao su lớn khác như Trung Quốc cũng đóng cửa các nhà máy trên diện rộng do dịch Covid-19. Ấn Độ và Thái Lan cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Bài liên quan