Theanh28 xuyên tạc nạn nhân vụ hiếp dâm: Ông chủ thực sự là ai?

Thứ năm, 11/06/2020, 07:11 AM

Theanh28 bị lên án, kêu gọi tẩy chay sau khi đăng những thông tin sai sự thật về chó nghiệp vụ hy sinh, diễu cợt nạn nhân vụ án hiếp dâm ở An Giang.

Nguyễn Thế Anh ông chủ của Theanh28 trước đây trong một bài viết đăng tải trên báo chí.

Nguyễn Thế Anh ông chủ của Theanh28 trước đây trong một bài viết đăng tải trên báo chí.

Liên quan đến vụ việc Fanpage triệu like Theanh28 tung tin sai sự thật, xuyên tạc, diễu cợt nạn nhân trong vụ án hiếp dâm ở An Giang, khiến cộng đồng mạng bức xúc đòi tẩy chay.

Qua tìm hiểu của PV, hiện nay trang Theanh28 đã đổi chủ. Tuy nhiên được biết, trước đây trang Fanpage triệu like Theanh28 từng gắn với chàng trai 9X cùng tên quê Bắc Ninh Nguyễn Thế Anh (SN 1994).

Ngoại hình không có gì nổi bật nhưng với những tấm ảnh chế, clip chế, dàn dựng kiểu ảo thuật anh chàng 9X nổi lên như một hiện tượng mạng được giới trẻ biết đến.

Trong một bài viết trên Tạp chí Người Đưa Tin với nhan đề: Sửng sốt “lý lịch trích chéo” của 9X sở hữu hàng trăm clip triệu view - Chàng trai này từng chia sẻ: “Mình cũng chỉ là mày mò học các cách cắt ghép hiệu ứng và càng ngày càng thích thú. Mình thích ảo thuật nhưng không khéo cho lắm nên đành nhờ đến các kỹ thuật dựng hình để phần nào "thỏa mãn" ước mơ."

Được biết, không chỉ dựng các clip, sáng tạo các sản phẩm chế hài hước, chàng trai này còn đảm nhiệm công việc hỗ trợ truyền thông cho nhiều ca sỹ...

Trở lại với vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật, trả lời báo chí về sự cố vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Hưng - Giám đốc Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment (chủ Fanpage này) thừa nhận đang làm việc với cơ quan chức năng về việc đăng tải thông tin sai sự thật và nói rằng lỗi trên là do một nhân viên mới thực hiện.

Trên tờ Zing, đại diện page Nhóm tâm lý - pháp lý Tổ Kén (Tổ Kén) - một trong những trang đầu tiên lên tiếng về sự việc - nhận định hành động của page Theanh28 là "truyền thông bẩn", mang tính xuyên tạc sự thật, đăng thông tin sai sự thật trên mạng để câu view, ảnh hưởng xấu đến nạn nhân.

Theanh28 liên tục đăng tải những thông tin bịa đặt, sai sự thật, chế diễu nạn nhân vụ án hiếp dâm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theanh28 liên tục đăng tải những thông tin bịa đặt, sai sự thật, chế diễu nạn nhân vụ án hiếp dâm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Điều đáng nói, trước đó, trang này cũng bị phát hiện đăng tải nội dung sai lệch, thiếu kiểm chứng rằng chú chó nghiệp vụ hy sinh trên đèo Hải Vân khi truy tìm phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự.

Nhận định từ nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, trong thời đại 4.0 khi công nghệ thông tin, mạng xã hội bùng nổ, các thông tin xấu tràn ngập khắp nơi bên cạnh việc giám sát của cơ quan chức năng thì các bạn trẻ cũng cần chọn lọc, không nên quá đà vào những thông tin nhảm nhí, sai sự thật trên mạng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng lên án việc các trang mạng đăng thông tin sai sự thật, đem nạn nhân vụ hiếp dâm ra làm trò cợt nhả để chế diễu.

Thời gian qua môi trường mạng đã nổi lên không ít hiện tượng "giang hồ mạng" đăng tải các clip khoe tiền của, đánh đấm, thể hiện dũng khí giang hồ hay mới nhất là hiện tượng Huấn Hoa Hồng tung clip chứa nội dung nghi quảng cáo cờ bạc trá hình, bán sách lậu. 

Cũng có không ít vụ việc xấu ảnh hưởng từ các game mạng điển hình như vụ bé 5 tuổi ở Nghệ An tử vong ở một căn nhà hoang trong tư thế bị trói 2 tay sau khi mất tích.

Nghi phạm trong vụ việc này là Đ.Ng.H. (là học sinh 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4). Đáng chú ý, trả lời trên báo Người Lao Động lãnh đạo Công an Nghệ An cho biết: Nghi phạm bước đầu thừa nhận việc bắt cóc dẫn đến cái chết của cháu Đ. là do em này thực hiện theo trò chơi games.

"Em này bình thường nghiện chơi games, em đưa cháu bé đi với động cơ là giấu cháu bé, rồi sau đó có ý định sẽ đưa cháu về với ý tưởng mình là người có công tìm ra cháu".

Vụ việc khiến nhiều phụ huynh phải sửng sốt bởi sự độc hại của mạng xã hội và các games online. Theo các chuyên gia tâm lý, vụ việc một lần nữa cho các phụ huynh, gia đình, thầy cô và chính các em bài học về giám sát, dạy dỗ con em mình trên môi trường mạng hiện nay.

"Ngày nào còn những thông tin bịa đặt, những giang hồ mạng, những games đánh đấm thì lớp trẻ còn có nguy cơ bị đầu độc về tinh thần...", một phụ huynh chia sẻ.

Chúng tôi tiếp tục phản ánh sự việc.