Thứ ba, 24/07/2018, 15:25 PM
  • Click để copy

Thí sinh tiềm năng cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018 bất ngờ bỏ thi 'Người đẹp nhân ái'

Vũ Thị Tuyết Trang sẽ không tham gia phần thi "Người đẹp nhân ái" nhưng vẫn tiếp tục có mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai

Mới đây, Vũ Thị Tuyết Trang, thí sinh được coi là một trong những ứng viên tiềm năng cho chiếc vương miện ở Hoa hậu Việt Nam 2018, vừa bất ngờ vắng mặt tại "Người đẹp nhân ái", phần thi khá quan trọng của năm nay. Tuyết Trang là một trong 25 thí sinh Chung khảo miền Bắc được vào vòng chung kết sau đêm thi ngày 22/7.

Ngay sau vòng sơ khảo, cô cũng được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh của khu vực phía Bắc, với gương mặt sáng và trình độ học vấn tốt, hiện là biên tập viên (BTV) của Đài Truyền hình Việt Nam.

thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai
Tuyết Trang trong phần thi dạ hội của đêm Chung khảo 22/7.

Tuy nhiên, vào hôm 23/7, khi các thí sinh tập trung để bốc thăm chia nhóm cho vòng thi "Người đẹp nhân ái" khu vực phía Bắc, Tuyết Trang đã vắng mặt.

Điều đó đồng nghĩa với việc cô không được chia nhóm để thực hiện dự án từ thiện trong "Người đẹp nhân ái" và đây chính là một bất lợi lớn khiến Tuyết Trang khó giành được số điểm cần thiết để tranh ngôi vị tại cuộc thi năm nay.

thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai
24 thí sinh Hoa hậu Việt Nam phía Bắc bốc thăm "Người đẹp nhân ái" hôm 23/7 mà không có Tuyết Trang.

Mặc dù vậy, đại diện BTC khẳng định nữ biên tập viên vẫn sẽ tiếp tục tham gia vòng chung kết. Trước đó, hai người đẹp Nguyễn Ngọc Nữ và Lê Công Minh Hương đã dừng cuộc thi trước thềm Chung khảo phía Bắc và gây nhiều tiếc nuối.

Đồng hành cùng các thí sinh còn có sự xuất hiện đặc biệt của Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2016 - Hoa hậu nhân ái thế giới 2017 - Đỗ Mỹ Linh. Cô giữ vai trò đại sứ của chuỗi dự án Người đẹp nhân ái đồng thời là "host" mang đến dự án cho các đội thí sinh.

thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai

Năm nay, "Người đẹp nhân ái" là vòng thi được đầu tư mạnh của Hoa hậu Việt Nam. Có từ năm 2016 nhưng đây là năm đầu tiên vòng thi này được thực hiện thành chương trình truyền hình thực tế. Đây được xem là dấu ấn tạo nên sự khác biệt cho Hoa hậu Việt Nam bật lên giữa nhiều cuộc thi nhan sắc khác.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam khẳng định các người đẹp sẽ không có cơ hội diễn trong phần thi này. Người chiến thắng phần thi "Người đẹp nhân ái" sẽ được đặc cách vào Top 5 ứng xử.

thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai

Khác với mùa đầu tiên, năm nay các thí sinh thực hiện dự án theo nhóm, mỗi nhóm có 5 thí sinh sẽ cùng đảm nhiệm thực hiện 1 dự án xã hội. Điều này sẽ là một thách thức với các thí sinh vì không chỉ đơn thuần thể hiện khả năng của bản thân mà đòi hỏi các người đẹp phải thể hiện kỹ năng làm việc nhóm thì mới có thể vượt qua các thử thách của chương trình.

Với 25 thí sinh phía Bắc lọt Chung kết, sẽ có 4 dự án nhân ái trong đó có một dự án nhân ái đặc biệt có sự tham gia của 10 thí sinh và được phát sóng 2 tập truyền hình thực tế.

Sau buổi bốc thăm, các nhóm thí sinh sẽ thực hiện các dự án như sau: Dự án cải tạo trường mầm non, xây dựng trường mầm non ở Hà Giang; Đào Giếng cho bà con nghèo ở vùng núi bị thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu cho mùa màng ở Quảng Bình; Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng ở Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nam.

thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai

Còn với Tuyết Trang, theo đánh giá ban đầu cô là thí sinh nhiều khả năng sẽ gây ấn tượng tại những vòng thi hoạt động xã hội như "Người đẹp nhân ái". Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018, cô cũng là người đạt điểm số cao nhất sau khi thắng 2 thử thách tại các vòng thi phụ thiên về hoạt động xã hội và thể chất.

Vũ Thị Tuyết Trang sinh năm 1994 tại Hà Nội. Hiện cô là BTV tiếng Anh tại VTV4. Cô chính là cựu sinh viên của trường Đại học Ngoại Thương, sở hữu một gương mặt thanh tú cùng một nụ cười tỏa nắng, dáng vóc cũng gợi cảm cộng thêm lợi thế ngoại ngữ, và khả năng ăn nói lưu loát, rất linh hoạt. Nhờ vậy mà, Tuyết Trang được đánh giá đó là một trong số những ứng cử viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu năm nay.

thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai

Tuyết Trang đã chia sẻ cố rất tự tin khi tới với cuộc thi này bởi vì cô có khả năng học hỏi nhanh và với sự nỗ lực không ngừng nghỉ công thêm về kinh nghiệm thi đấu trong rất nhiều những cuộc thi khác.

Năm 2013, Tuyết Trang đã dự thi cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng và đã lọt vào top 10. Năm 2016, cô thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu và lọt vào chung kết nhưng mà vì lý do cá nhân cho nên không thể tiếp tục. Tuyết Trang tiếp tục vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018, và giờ là Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai

Tuyết Trang còn khiến cho khán giả khâm phục đó chính là trình độ nói Tiếng Anh rất lưu loát và đã đạt IELTS 8.5. Ngoài ra cô còn có khả năng nói được tiếng Tây Ban Nha. Ở nhà, người đẹp cũng thường nghe nhạc, xem phim và cũng đọc sách bằng 2 thứ tiếng trên.

Không những như thế, Tuyết Trang còn đam mê những môn thể thao như là leo núi, đạp xe, chèo thuyền,…đặc biệt cô lại rất thích trải nghiệm cuộc sống và hòa mình vào cùng với thiên nhiên.

thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai
thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai
thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai
thi-sinh-tiem-nang-cho-chiec-vuong-mien-hoa-hau-viet-nam-2018-bat-ngo-bo-thi-nguoi-dep-nhan-ai
 

Cận cảnh nhan sắc 25 người đẹp phía Bắc vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Trải qua các phần thi trong đêm Chung khảo phía Bắc, 25 người đẹp xuất sắc đã được lựa chọn để bước tiếp vào vòng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.