Thị trường chứng khoán ngày 10/5: Chốt tuần VN-Index đột phá vượt ngưỡng 800 điểm

Chủ nhật, 10/05/2020, 07:30 AM

Thị trường chứng khoán tuần qua phục hồi vượt mong đợi khi VN-Index có tới 4 phiên tăng trưởng liên tiếp, lập kỷ lục với số điểm 813,73; trong khi thị trường chứng khoán thế giới cũng diễn biến tích cực.

Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận việc VN-Index lập kỷ lục 813,73 điểm.

Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận việc VN-Index lập kỷ lục 813,73 điểm.

Thị trường chứng khoán trong tuần đầu tiên của tháng 5/2020 ghi nhận sự phục hồi đáng kể từ đầu năm đến nay báo hiệu sự tích cực trong nền kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Thị trường chứng khoán tuần qua

Tuần qua là lần đầu tiên kể từ đầu năm thị trường chứng khoán có chuỗi tăng trưởng đáng ghi nhận khi liên tục trong vòng 4 ngày cuối tuần từ 5/5-8/5 sắc xanh bao trùm lên các cổ phiếu.

Quan trọng hơn, chuỗi tăng trưởng kết thúc vào cuối tuần với việc VN-Index kỷ lục khi vượt qua mốc 800 điểm đạt 813,73 điểm. Đây là kỷ lục, mức điểm đạt cao nhất trong sự hồi phục từ đầu năm tới nay.

Điều này mang lại sự kỳ vọng lớn cho các nhà đầu tư và dĩ nhiên thể hiện sự bền vững, dấu hiệu tích cực của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung sau đại dịch Covid-19.

Nguyên nhân tăng trưởng được dự đoán là do đón nhận thông tin kể từ ngày 7/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, có tới 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Sang tuần tới, dự kiến những dấu hiệu tích cực vẫn sẽ hiện diện bền vững với sự trở lại của hầu hết các ngành nghề kinh tế sau khi đại dịch Covid-19 diễn biến chậm lại trên thế giới.

Thị trường chứng khoán thế giới tuần qua

Cùng với thị trường trong nước, thị trường chứng khoán thế giới tuần qua cũng đạt những dấu hiệu tích cực và nguyên nhân cũng xuất phát từ việc đại dịch Covid-19 chậm lại.

Chứng khoán Mỹ mặc dù diễn biến khá phức tạp nhưng vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trở lại so với hồi tháng 3/2020.

Mặc dù sự cắt giảm việc làm tại các công ty ở Mỹ khiến cho lao động thất nghiệp tăng lên nhưng kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/5), chỉ số Dow Jones vọt 455.43 điểm (tương đương 1.9%) lên 24,3331.32 điểm, đóng cửa gần mức đỉnh trong phiên. Chỉ số S&P 500 tiến 1.6% lên 2,929.80 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 1.5% lên 9,121.32 điểm.

Tất cả 3 chỉ số chính đều ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần. Cụ thể, Dow Jones và S&P 500 lần lượt tăng 2.5% và 3.5%, Nasdaq Composite vọt 6%.

Chứng khoán Mỹ đã bứt phá từ mức đáy trong tháng 3/2020 khi nhà đầu tư kỳ vọng vào việc mở cửa trở lại nền kinh tế và nhiều công ty công nghệ có doanh thu vững chắc ngay cả trong tình trạng đóng cửa. Apple cho biết vào ngày thứ Sáu rằng hãng này sẽ mở cửa trở lại các cửa hàng bắt đầu từ tuần tới, với việc kiểm tra thân nhiệt và số lượng khách hàng hạn chế tại địa điểm này cùng một lúc.

Tâm lý trên Phố Wall cũng được hỗ trợ sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trao đổi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào chiều ngày thứ Năm (07/05) về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã ký kết hồi tháng 1/2020.

Trong một tuyên bố, họ cho biết cả 2 bên “đã đồng ý rằng bất chấp tình trạng khẩn cấp ý tế toàn cầu hiện nay, cả 2 nước đều hoàn toàn mong đợi đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận một cách kịp thời”.

Bài liên quan