Xe
15/05/2020 07:30Thị trường chứng khoán ngày 15/5: VN-Index có vượt qua mốc 840 điểm?
Thị trường chứng khoán ngày 15/5: VN-Index có vượt qua mốc 840 điểm?
Thị trường chứng khoán hôm nay, tiếp tục được dự đoán sẽ có độ biến động nhẹ sau khi VN-Index giảm nhẹ 2 phiên liên tục, trong khi thị trường chứng khoán thế giới vẫn khó đoán.
Thị trường chứng khoán ngày 15/5
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (14/5), VN-Index giảm 1,81 điểm (0,22%) xuống 832,40 điểm; HNX-Index giảm 0,52 điểm (0,46%) còn 111,34 điểm; UPCoM-Index giảm 0,24 điểm (0,45%) xuống 53,48 điểm.
Đây cũng là phiên giao dịch được đánh giá là mang áp lực điều chỉnh lại cho nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn. Chính vì vậy, VN-Index đã có chỉ số giảm điểm ngay thời gian đầu phiên. VN-Index rung lắc nhẹ quanh ngưỡng tham chiếu nhưng dòng tiền đã sớm phát đi tín hiệu.
Nhóm 3 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số là VHM, VCB và GAS. Trong khi đó, cổ phiếu GEX, TPB và VGC giao dịch tích cực, nâng đỡ chỉ số.
Sắc đỏ chiếm ưu thế trong nhóm VN30 với 25 mã giảm giá, 4 mã tăng giá và 1 mã đứng giá tham chiếu. Diễn biến kém khởi sắc của nhóm này khiến cả 4 mã hợp đồng tương lai trên thị trường phái sinh đều giảm giá.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa, các mã tăng giá có VCB, BID, TPB, EIB, trong khi EVF và BAB đứng giá tham chiếu. Các cổ phiếu ngân hàng giảm giá ngay đầu phiên có CTG, HDB, TCB, LPB, SHB và NVB.
Cổ phiếu "họ FLC" giao dịch tích cực với các mã tăng giá như FLC, ROS, HAI, KLF và ART. Ngoài ra, trong nhóm này còn có TTF, OGC và HAG.
Nhóm cổ phiếu bất động sản thị giá nhỏ diễn biến tích cực trong phiên 14/5. Các mã tăng giá điển hình như VCR, VRC, HAR, PWA, ASM. Đáng chú ý, cổ phiếu VCR đã tăng giá 14% sau khi chuyển sang giao dịch trên thị trường UPCoM.
Sàn HoSE đạt giao dịch 2.900 tỷ và sàn HNX đạt 247 tỷ đồng. Thanh khoản đạt mức cao trên cả 2 sàn giao dịch.
Diễn biến các phiên giao dịch gần đây.
Theo nhận định, thị trường chứng khoán ngày 15/5, tiếp tục có sự giao động nhẹ trên thị trường, nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi, chỉ mở lại một phần trạng thái ngắn hạn trong kịch bản thị trường điều chỉnh, quay xuống vùng hỗ trợ quanh 810 điểm.
Về kỹ thuật, VN-Index đang gặp cản ở ngưỡng 840 điểm trong nhịp tăng mới, các nhịp rung lắc ở khu vực này đang bị chị phối với yếu tố bên ngoài, xu hướng tăng vẫn chưa thay đổi, khu vực hỗ trợ lúc này ở khu vực 820 điểm và những phiên điều chỉnh là cơ hội cho dòng tiền đến muộn.
Thị trường chứng khoán thế giới
Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp sau những ngày gần đây có tín hiệu tích cực.
Kết thúc phiên 13/5, chỉ số Dow Jones giảm 516,81 điểm (-2,17%), xuống 23.247,97 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 50,12 điểm (-1,75%), xuống 2.820,00 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 139,38 điểm (-1,55%), xuống 8.863,17 điểm.
Chứng khoán châu Âu lao dốc khi nhóm cổ phiếu du lịch, ô tô và ngân hàng bị bán tháo do lo ngại về đợt bùng phát mới của đại dịch Covid-19.
Kết thúc phiên 13/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 90,72 điểm (-1,51%), xuống 5.904,05 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức giảm 276,84 điểm (-2,56%), xuống 10.542,66 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 127,54 điểm (-2,85%), xuống 4.344,95 điểm.
Trên thị trường chứng khoán châu Á, sự phân hóa diễn ra khá rõ nét giữa các thị trường. Trong khi chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông tiếp tục giảm do nỗi lo đợt bùng phát thứ 2 của đại dịch Covid-19, thì chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc lại đảo chiều tăng điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/5, chỉ số Dow Jones tăng 377.37 điểm (tương đương 1.6%) lên 23,625.34 điểm sau khi rớt hơn 450 điểm hồi đầu phiên. Chỉ số này cũng chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số S&P 500 tiến 1.15% lên 2,852.50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.9% lên 8,943.72 điểm. Cả S&P 500 và Nasdaq Composite đều đã mất hơn 1% để khởi đầu phiên.
Cổ phiếu Bank of America và JPMorgan Chase đều tăng ít nhất 4%. Cổ phiếu Citigroup khép phiên tiến 3.6%, còn cổ phiếu Wells Fargo vọt hơn 6.8%. Giá dầu leo dốc 9% lên 27.56 USD/thùng, thúc đẩy lĩnh vực năng lượng thuộc S&P 500 tiến 0.7%.
Tuy nhiên, các chỉ số chính vẫn hướng đến ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ ngày 20/03/2020. S&P 500 và Dow Jones đều sụt hơn 2.6% từ đầu tuần đến nay, còn Nasdaq Composite mất 1.9%.
