Xe
05/05/2020 09:39Thị trường chứng khoán ngày 5/5: Nhận định tiếp tục giảm

Thị trường chứng khoán hôm nay được các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường dự đoán tăng/giảm trái chiều nhau.
Thị trường chứng khoán ngày 5/5
Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC) VN-Index vẫn đang hình thành các bước di chuyển theo hướng của một nhịp điều chỉnh. Điều này đang khiến cho vùng kháng cự 780-820 điểm trở thành cứ điểm khó vượt qua đối với chỉ số trong ngắn hạn, đặc biệt là sau khi thị trường thất bại trong nỗ lực vượt lại ngưỡng cản 780 điểm trong các phiên giao dịch tuần trước.
Mặc dù đang chịu áp lực điểu chỉnh nhưng BVSC cho rằng khả năng sụt giảm mạnh của thị trường khó xảy ra, do về mặt xu hướng hiện tại, chỉ số có thể xem là 'sideway' khi đường giá vẫn dao động trong vùng kẹp bởi đường MA20 (755-760 điểm) và MA50 (780- 783 điểm).
Thêm vào đó, dải BB cũng đang có xu hướng thắt hẹp khá nhanh trong bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật cũng đang ở trạng thái 'neutral'. Dải BB dưới đang hướng lên với độ dốc lớn và hội tụ với vùng hỗ trợ 700-730 điểm. Do đó, đây có khả năng sẽ là vùng 'demand' chính của chỉ số trong ngắn hạn.
BVSC hiện thiên về khả năng chỉ số sẽ sớm phá vỡ đường MA20 để giảm về vùng hỗ trợ 700-730 điểm trong ngắn hạn. Áp lực bán ròng của khối ngoại cùng sự suy yếu của nhóm cổ phiếu dẫn dắt có thể là yếu tố 'trigger' cho khả năng chỉ số phá vỡ đường MA20. Trên cơ sở đó, chiến lược đầu tư hợp lý cho giai đoạn này sẽ là đứng ngoài thị trường và chờ mua ở vùng hỗ trợ 700-730 điểm của chỉ số.
Theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội - SHS, VN-Index giảm điểm trong phiên đầu tuần và chỉ số hiện kết phiên dưới ngưỡng 765 điểm (MA20), khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên cuối tuần trước và xấp xỉ mức trung bình 20 phiên với 254 triệu cổ phiếu.
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn là tiêu cực với ngưỡng kháng cự tại 765 điểm (MA20). Tín hiệu kỹ thuật trung hạn là tiêu cực với ngưỡng kháng cự tại 780 điểm (MA50). Về xu hướng dài hạn, VN-Index hiện vận động trong thị trường giá xuống (bear market) với ngưỡng kháng cự tại 925 điểm (MA200).
Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo (5/5), VN-Index có thể sẽ tiếp tục giảm điểm với vùng hỗ trợ gần nhất quanh ngưỡng 750 điểm (target của mô hình 2 đáy trước đó).
Biến động VN-Index trong phiên giao dịch chiều ngày 4/52020. (Ảnh chụp từ màn hình stockbiz)
Chốt phiên giao dịch, các cổ phiếu POW, MWG, SAB, VPB, HPG, VJC tạo áp lực giảm điểm lên các chỉ số, trong khi HDB, TCB, VHM, VRE, GAS, CTG vẫn đóng vai trò nâng đỡ thị trường.
Nhiều cổ phiếu lớn giảm điểm như BVH, FPT, HPG, MSN, VIC, VNM, VCB, VJC, PLX, SAB…đã ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chung. Một số phiếu thậm chí giảm sàn như FRT, POW.
Bên cạnh đó, nhiều nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản, xây dựng, khu công nghiệp, hàng không…cũng chịu áp lực bán mạnh và đồng loạt giảm điểm.
Nhóm ngân hàng, dầu khí tăng khá tốt trong buổi sáng nhưng đóng cửa phiên chỉ còn một vài mã giữ được sắc xanh như CTG, EIB, TCB, HDB, GAS, PVD.
Thị trường chứng khoán thế giới
Thị trường chứng khoán thế giới đi xuống trong phiên cuối tuần qua (ngày 30/4) theo sau các số liệu cho thấy dịch COVID-19 đã thực sự tác động lên nền kinh tế thế giới.
Trên Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,2% xuống 24.345,72 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,9% xuống 2.912,43 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,3% xuống 8.889,55 điểm, sau khi Bộ Lao động Mỹ thông báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng thêm 3,8 triệu đơn trong tuần trước, đưa tổng số đơn xin trợ cấp trong sáu tuần lên mức trên 30 triệu đơn.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, nền kinh tế Liên minh châu Âu (châu Âu) ghi nhận mức giảm 3,5% trong quý I/2020, chỉ dấu lớn đầu tiên cho thấy tác động của dịch COVID-19 lên khối này. Riêng tại Đức - nền kinh tế đầu tàu châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng vọt lên 13,2% trong tháng 4/2020.
Cũng trong ngày 30/4, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã cam kết sẵn sàng khởi động lại các biện pháp như mua thêm trái phiếu nhằm giúp làm dịu tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, biện pháp này vẫn chưa được tiến hành khiến nhiều người nghi ngờ cam kết của các nhà hoạch định chính sách về việc đảm bảo cú sốc kinh tế lớn mà khu vực này đang trải qua sẽ không biến thành một cuộc khủng hoảng nợ công mới.
Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 3,5% xuống 5.901,21 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 2,2% xuống 10.861,64 điểm, còn chỉ số CAC 40 giảm 2,1% xuống 4.572,18 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 2,3% xuống 2.927,93 điểm.
Nối gót đà giảm trên Phố Wall, chứng khoán Tokyo mở cửa phiên sáng ngày 1/5 trong sắc đỏ với chỉ số Nikkei 225 giảm 1,39% xuống 19.913,25 điểm.
