Thiếu nữ 16 tuổi tàng trữ ma túy cùng đồng bọn tấn công cảnh sát khi bị vây bắt ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Thứ bảy, 01/06/2019, 14:22 PM

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ thiếu nữ 16 tuổi cùng đồng bọn “giang hồ” về hành vi buôn bán, tàng trữ và vận chuyển ma túy.

thieu-nu-16-tuoi-tang-tru-ma-tuy-cung-dong-bon-tan-cong-canh-sat-khi-bi-vay-bat-o-ba-ria-vung-tau
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 1/6, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ và vận chuyển ma túy số lượng lớn ở xã Phước Tỉnh.

Theo đó, cảnh sát đang lập hồ sơ xử lý 9 đối tượng trong đó, có thiếu nữ 16 tuổi và một cô gái 20 tuổi. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 37gram ma túy, nhiều tang vật khác.

Qua công tác nắm tình hình địa phương, lực lượng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Công an xã Phước Tỉnh phát hiện dấu hiệu hoạt động của đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đến nhiều người số lượng ma túy lớn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Lê Đức Thành (SN 1984, ngụ TP Bà Rịa) cầu đầu đường dây ma túy trên.

Xác minh lai lịch của Thành, các trinh sát phát hiện Thành có tiền án cướp giật tài sản, từng bị kết án 11 năm tù.

Năm 2016, Thành mãn hạn tù, sau khi ra tù Thành không tu chí làm ăn mà lao vào con đường ăn chơi rồi nghiện ngập, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Sau đó, Thành trở về địa phương làm đầu mối phân phối ma túy ở TP. Bà Rịa và các huyện, TP lân cận.

Thành không trực tiếp giao dịch mà giao ma túy cho con nghiện mang đi tiêu thụ. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Thành thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động cũng như thay đổi phương tiện liên lạc, tại những nơi ở đều gắn camera xung quanh để phát hiện người lạ vào nhà.

Ngoài Thành, các trinh sát còn phát hiện Phạm Văn Huế (SN 1983, trú tại TT Long Hải) là một mắt xích trong đường dây tội phạm này. Huế có tiền án về tội giết người (72 tháng tù) và tội cố ý gây thương tích (34 tháng tù).

Sau khi ra tù, Huế lại nghiện ma túy, thuộc diện bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng bỏ trốn.

Ngày 29/5, các trinh sát nhận nguồn tin, cho hay Huế sẽ mang ma túy đi giao dịch nên quyết tâm bắt bằng được Huế.

Trưa cùng ngày, khi Huế mang ma túy đến tổ 5, ấp Phước Hòa, xã Phước Tỉnh để chờ giao cho con nghiện thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang tàng trữ 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá khoảng 2gr, một bình xịt hơi cay và một dao rựa dài 50cm.

Từ lời khai của Huế, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Dương Thùy L. (SN 2003) và Lê Thị Hạnh (SN 1999, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) khi đang tàng trữ ba gói ma túy tổng hợp dạng đá khoảng 18 gram.

Đồng thời, bắt khẩn cấp Lâm Quốc Nhơn (SN 1998, trú tại xã Phước Hưng) là người giao ma túy cho L. và Hạnh đi bán cho con nghiện.

Chiều 29/5, các trinh sát tiếp tục bắt giữ Thành và Trần Khải Hoàn (SN 1988, trú tại TX Phú Mỹ) khi đang tàng trữ hai gói ma túy tổng hợp dạng đá khoảng 10gram tại cổng trường THCS Nguyễn Thị Định.

Lúc bị bắt giữ, Thành đã dùng hung khí tấn công cảnh sát nhưng bị khống chế sau đó.

Khám xét nơi ở của Thành, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thế Hùng (SN 1991) và Hoàng Thị Yến Lan (SN 1997, bạn gái Hùng) đang tàng trữ 9 gói ma túy tổng hợp dạng đá khoảng 5gram.

Tại nơi ẩn trú thứ hai của Thành, cảnh sát thu giữ thêm một gói ma túy tổng hợp dạng đá khoảng 2gr. Tổng tang vật thu giữ trong vụ việc gồm: 37gr ma túy tổng hợp dạng đá, một bình xịt hơi cay, một dao rựa dài 50cm và một dao bấm.

 

Long An: Phát hiện 41 người đang phê ma túy trong quán karaoke Sao Biển

Tại thời điểm kiểm tra, có 8 phòng hát karaoke đang hoạt động với hơn 50 khách. Trong đó có 41 người dương tính với ma túy.

 

Cuộc vây bắt ông trùm ma túy đặc biệt nguy hiểm

Bị truy nã về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy, Lô Văn Thi thiết lập đường dây, tụ điểm bán lẻ ma túy trong rừng nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng Công an.

 

Long An: Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 60kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Toàn bộ chuyên án thu được số ma túy có trọng lượng 64,704 kg, gồm: 6,986 kg heroin; 37,781kg Ketamin; 19,947 kg Methampletamin.