Thời tiết hôm nay 3/1: Trung Bộ sắp bước vào đợt mưa dông kéo dài

Thứ ba, 03/01/2023, 09:12 AM

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 5-7/1 trên khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 3/1, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 5-7/1 trên khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. 

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

Từ ngày 5-7/1 trên khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Từ ngày 5-7/1 trên khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 3/1

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, khu Tây Bắc 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, co nơi trên 32 độ.