Thông tin mới nhất về 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30, 31 đang điều trị ở Huế

Chủ nhật, 05/04/2020, 16:25 PM

Liên quan đến tình hình sức khỏe của 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30 và 31, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đã có những thông tin mới nhất.

Bệnh nhân thứ 30 đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Bệnh nhân thứ 30 đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Chiều ngày 5/4, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đã có kết quả xét nghiệm lần thứ nhất đối với hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30 và 31.

Cụ thể, theo ông Xuân, vào ngày hôm nay, cả hai bệnh nhân người Anh này đều có kết quả âm tính lần thứ nhất. Vào ngày mai, hai bệnh nhân này sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm lần 2.

"Nếu lần 2 tiếp tục âm tính sẽ báo cáo Ban chỉ đạo xin ý kiến về việc cho xuất viện", ông Xuân nói.

Được biết, hiện nay, 2 bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng tại huyện Phong Điền).

Trước đó, vào tối 8/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 30 tại Việt Nam. Đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3.

Bệnh nhân thứ 30 là nữ (66 tuổi, mang quốc tịch Anh). Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân đã có mặt tại Hà Nội, rồi có đến Huế.

Từ sáng ngày 7/3, 2 du khách tự cách ly tại khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão (TP Huế). Kết quả bước đầu xét nghiệm ngày 7/3 của Bệnh viện Trung ương Huế cho thấy, nghi nhiễm SARS-CoV-2 đối với nữ du khách này.

Vào ngày 8/3, tỉnh này tiếp tục gửi mẫu xét nghiệm đến Viện Pasteur Nha Trang, kết quả xét nghiệm dương tính đối với nữ du khách (bệnh nhân thứ 30 của Việt Nam).

Trong khi đó, đối với bệnh nhân thứ 31, vào chiều ngày 9/3, Bộ Y tế chính thức công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 31, bệnh nhân này cũng là người nước ngoài cùng trên chuyến bay VN0054.

Thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang cho biết, đây là bệnh nhân nam (49 tuổi, quốc tịch Anh) cùng đi trên chuyến bay VN0054 đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

Sau đó, nam bệnh nhân này đã được chuyển từ tỉnh Quảng Nam ra tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp tục điều trị.

Bài liên quan