Xe
11/02/2020 06:41Thu gom và bán lại khẩu trang y tế đã qua sử dụng bị xử lý thế nào?

Đó là nhấn mạnh của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh tại buổi họp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trước diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra do Bộ Công thương tổ chức cuối tuần qua.
Dịch nCov có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp. Dịch bệnh này đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, đời sống dân sinh.
Nhiều doanh nghiệp cho biết đã bắt đầu khó khăn khi nguồn nguyên liệu ngày càng thiếu hụt vì giao thương bị đình trệ. Các trường học cũng đã phải cho học sinh nghỉ học để hạn chế thấp nhất khả năng lây lan của dịch bệnh. Thế nhưng, trong lúc khó khăn hiện nay, lại có những đối tượng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.
Theo ông Trần Hữu Linh, trong hơn 1 tuần qua, Tổng cục QLTT đã thành lập rất nhiều đoàn kiểm tra tại các hiệu thuốc, trên nhiều địa bàn, đã tạm giữ và xử phạt hành chính với những cửa hàng, hiệu thuốc găm hàng, không bán cho người dân. Đặc biệt, ông Trần Hữu Linh nêu rõ: Sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi thu gom và bán lại khẩu trang y tế sử dụng một lần.
"Lực lượng QLTT sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đặc biệt với lực lượng Y tế, Công an, Bộ đội biên phòng để xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh dụng cụ y tế kém chất lượng. Đã có hiện tượng khẩu trang dùng một lần nhưng được thu lượm lại để tái sử dụng rất nguy hiểm, hay như nước xịt, bình xịt dung dịch rửa tay rất dễ làm giả được bán tràn lan trên mạng. Tổng cục đã có cảnh báo cho các Cục QLTT và đặc biệt phối hợp với Công an để xử lý rất nghiêm, thậm chí hình sự đối với các vụ việc như thế này", ông Linh cho biết.
Tổng cục QLTT phối hợp với Cục TMĐT phải có biện pháp đấu tranh với hiện tượng lợi dụng TMĐT để bán hàng giả, tăng giá bán cũng như gây ra tác động xấu đến thị trường cũng như lợi ích của người tiêu dùng, trong phòng chống dịch bệnh.
Tính riêng ngày 10/02, lực lượng QLTT đã kiểm tra, giám sát 65 cơ sở kinh doanh, sản xuất thiết bị y tế vi phạm, trong đó xử lý 14 cơ sở, xử phạt 4.500.000 đồng, tạm giữ 123.415 chiếc khẩu trang, 1.756 chai gel nước rửa tay và 150kg nước rửa tay khô.
Tính chung từ ngày 31/1 đến ngày 10/2/2020, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) cả nước đã kiểm tra, giám sát, xử lý 3.659 nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế vi phạm.
Nguồn cung các mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế phục vụ phòng bệnh chưa được cải thiện nên hiện tượng khan hàng đối với các mặt hàng trên xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố.
