Thủ tướng đồng ý không bán 3 cơ sở nhà đất của TAND Tối cao ở Hà Nội

Thứ bảy, 05/09/2020, 10:52 AM

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị của TAND Tối cao không bán 3 cơ sở nhà, đất cũ tại 262 Đội Cấn, số 2A Nguyễn Trãi và số 2 Trần Phú để lấy tiền xây trụ sở mới.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý không bán 3 cơ sở nhà đất của TAND Tối cao ở Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý không bán 3 cơ sở nhà đất của TAND Tối cao ở Hà Nội.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi tới Tòa án nhân dân Tối cao (TAND), các bộ Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phương án bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới và quản lý, sử dụng đối với các cơ sở nhà đất cũ của TAND Tối cao.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của TAND tối cao không bán 3 cơ sở nhà, đất được giao sử dụng để lấy tiền xây trụ sở mới trụ sở tại 43 Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) và dự án trùng tu trụ sở cũ, di dời các hộ dân tại 48A Lý Thường Kiệt.

Cụ thể 3 cơ sở nhà, đất TAND Tối cao gồm: 262 Đội Cấn (quận Ba Đình), số 2A Nguyễn Trãi và số 2 Trần Phú (quận Hà Đông).

Đối với số vốn cần bố trí để hoàn thành dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới tại số 43 Hai Bà Trưng và Dự án trùng tu trụ sở cũ, di dời hộ dân tại số 48A Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thủ tướng đồng ý bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 của TAND tối cao là 245 tỷ đồng.

Nguồn vốn để bổ sung kế hoạch năm 2020, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, điều chuyển từ các Bộ, ngành đối với dự án không có khả năng sử dụng hết kinh phí để phân bổ cho TAND tối cao."Để có nguồn vốn đầu tư trụ sở, ngân sách nhà nước sẽ bố trí đủ 528 tỷ đồng cho TAND tối cao để hoàn thiện sớm trụ sở mới", văn bản nêu rõ.

Về phương án sử dụng 3 cơ sở nhà, đất cũ của TAND tối cao tại Đội Cấn (Ba Đình), Nguyễn Trãi (Hà Đông), Trần Phú (Hà Đông), Thủ tướng giao TAND tối cao thực hiện sắp xếp lại cơ sở nhà, đất, và đề xuất phương án phù hợp theo Nghị định 167 năm 2017 của Chính phủ về xử lý tài sản công.

Được biết, tòa nhà trụ sở TAND tối cao tại 43 Hai Bà Trưng (Hà Nội) được xây dựng trên diện tích 6.417 m2 với quy mô 6 tầng nổi và 4 tầng hầm, được triển khai xây dựng từ 17/9/2019, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao tất cả các hạng mục cho chủ đầu tư vào tháng 10/2020.

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Tiến Hùng - Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn TAND Tối cao cho hay: Tại Công văn số 369 ngày 16/12/2019 của Chánh án TAND Tối cao gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị “bán đấu giá một số tài sản dôi dư nhất là cơ sở 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội với giá thấp sẽ gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước nên đề nghị bàn giao cho Chính phủ quản lý, sử dụng hoặc bố trí cho cơ quan nhà nước khác có nhu cầu”.

Đến ngày 4/8/2020 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi TAND Tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính và đề nghị của TAND Tối cao không bán các cơ sở nhà đất tại số 262 Đội Cấn, số 2 Văn Phú, số 2A Nguyễn Trãi.TAND Tối cao thực hiện sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất và đề xuất phương án phù hợp theo quy định, gửi Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 3 cơ sở nhà, đất nói trên theo quy định tại Nghị định số 167/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan