Thừa Thiên Huế: 422 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế

Thứ bảy, 18/04/2020, 19:00 PM

422 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế vừa được trao giấy chứng nhận.

Hàng trăm công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế.

Hàng trăm công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế.

Chiều ngày 18/4, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, vừa tiếp tục trao giấy chứng nhận cho 422 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, 220 công dân tại khu cách ly trường Nghiệp vụ thuế tại xã Phú Thượng (huyện Phú Vang) và 202 công dân tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Đại học Huế (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy).

Tất cả những công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế đều trở về từ Lào, trong đó có 3 công dân có hộ khẩu tại TP Cần Thơ, còn lại là công dân của Thừa Thiên Huế.

Qua hơn 14 ngày thực hiện cách ly, các công dân (riêng 220 công dân tại trường nghiệp vụ thuế đã thực hiện cách ly 18 ngày) đã được 2 lần lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm đều âm tính với virus Covid-19 và có sức khỏe ổn định.

Đến thời điểm hiện tại, các điểm cách ly tập trung do Quân đội tiếp nhận đã tiến hành bàn giao 4.486 công dân hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các địa phương bố trí phương tiện để đưa đón bà con trở về nhà một cách chu đáo, bảo đảm an toàn.

Được biết, tính đến tối 17/4, trên địa bàn tỉnh này không còn bệnh nhân dương tính Covid-19.

Số lượng cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài về là 1.853 người. Tất cả các đối tượng cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên theo quy định.

Bài liên quan