Thừa Thiên Huế: Chủ tịch xã khai thác trộm khoáng sản bị xử phạt

Thứ ba, 11/06/2019, 20:29 PM

Một chủ tịch xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế cùng cấp dưới đã bị xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

thua-thien-hue-chu-tich-xa-khai-thac-trom-khoang-san-bi-xu-phat
Khu vực Chủ tịch xã cùng cấp dưới khai thác khoáng sản trái phép.

Chiều tối 11/6, thông tin từ UBND thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính với đối với các cá nhân liên quan đến việc khai thác cát, sỏi trái phép ở khu vực Suối Máu trên địa bàn.

Hai người bị xử phạt gồm ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến và ông Nguyễn Văn Hoành, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Hồng Tiến.

Cụ thể, lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà đã ra quyết định xử phạt ông Hòa số tiền là 7.5 triệu đồng với khối lượng khoáng sản để làm căn cứ xử phạt là 15m3, còn ông Hoành bị xử phạt 15 triệu đồng với khối lượng khoáng sản để làm căn cứ xử phạt là 25m3. 

Theo đó, sau khi vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc, cơ quan chức năng xác định, cả 2 ông này đã có hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sỏi) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép.

Được biết, trước đó, nhiều người dân sống gần khu vực Suối Máu (giáp ranh giữa 2 xã Hồng Tiến và xã Bình Điền) phản ánh tại khu vực kể trên thường xuyên xuất hiện xe tải, xe múc ngang nhiên khai thác trộm cát, sỏi.

Điều đáng nói, việc khai thác khoáng sản trái phép diễn ra ngang nhiên nhưng không có bóng dáng của cơ quan chức năng đến xử lý. 

Sau khi báo chí phản ánh, cơ quan chức năng thị xã Hương Trà đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, bước đầu, Công an thị xã Hương Trà đã tạm giữ 1 phương tiện vận chuyển và 1 xe máy tại nơi xảy ra vụ khai thác trái phép khoáng sản ở xã Hồng Tiến.

Đồng thời, sau khi làm rõ vụ việc, cơ quan chức năng đã xác định được, ông Hòa cùng ông Hoành đã có hành vi khai thác trái phép cát, sỏi ở khu vực trên.

 

Vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn: Đình chỉ Chủ tịch xã Minh Phú

Ngày 26/10, Ban Thường vụ huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hân - Chủ tịch UBND xã Minh Phú, địa bàn nóng về vấn đề "xẻ thịt" đất rừng.

 

'Xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn xây biệt thự: Xem xét đình chỉ Chủ tịch xã vì chống lệnh cấp trên?

Trong vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn xây biệt thự, Thanh tra công vụ đã đề xuất đình chỉ chức vụ ông Nguyễn Văn Hân – Chủ tịch UBND xã Minh Phú.

 

Chủ tịch xã nói gì trước đơn tố trưởng thôn trộm cành 'sưa trăm tỷ' đem bán?

Khi người dân đang nóng lòng chờ đợi được tiếp tục khai thác “cây sưa trăm tỷ”, bỗng xuất hiện đơn tố cáo trưởng thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tự ý thuê người cưa trộm cành đem bán, gây xôn xao dư luận địa phương.