Thứ tư, 23/09/2020, 15:34 PM
  • Click để copy

Thừa Thiên Huế đã cơ bản cấp điện lại cho 100% khách hàng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vào ngày 18/9 đã khiến 280 nghìn khách hàng ở Thừa Thiên Huế bị mất điện. Đến nay, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã cơ bản cấp điện lại 100% khách hàng trên toàn tỉnh.

Ngày đêm nỗ lực khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Ngày đêm nỗ lực khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Trưa ngày 23/9, ông Nguyễn Đại Phúc - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế - đã thông tin về tình hình cấp điện trở lại trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Theo ông Phúc, đến sáng nay, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã cơ bản cấp điện lại 100% khách hàng trên toàn tỉnh.

“Ngày hôm nay (23/9), các Điện lực tiếp tục xử lý để cấp điện các hộ mất điện nằm trong các khu vực đã có điện”, ông Phúc cho biết thêm.

Cơn bão số 5 vào ngày 18/9 đã gây mất điện đối với 280.000 khách hàng.

Cơn bão số 5 vào ngày 18/9 đã gây mất điện đối với 280.000 khách hàng.

Trước đó, như đã thông tin, cơn bão số 5 vào ngày 18/9 đã gây mất điện đối với 280.000 khách hàng. Ngoài ra, còn có 272 cột điện bị gãy.

Sau sự cố này, 280 nghìn khách hàng trên địa bàn tỉnh đã bị mất điện. Người dân phải chấp nhận dùng đèn dầu, đèn pin… để phục vụ cuộc sống sinh hoạt.

Để khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã huy động 414 người cùng 85 phương tiện ngày đêm thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục sự cố để sớm có điện trở lại cho người dân.

Huy động 414 người cùng 85 phương tiện ngày đêm thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục sự cố để sớm có điện trở lại cho người dân.

Huy động 414 người cùng 85 phương tiện ngày đêm thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục sự cố để sớm có điện trở lại cho người dân.

Điều đáng nói, cho dù người dân phải gặp khó khăn, trở ngại khi không có điện sinh hoạt thì họ vẫn gửi những lời động viên, cảm ơn đến các người thợ điện lực ngày đêm ra sức khắc phục sự cố để sớm có điện trở lại cho người dân.

Làm việc xuyên đêm...

Làm việc xuyên đêm...

Liên quan đến số cột điện bị gãy, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã giao các đơn vị chuyên môn đánh giá lại tính phù hợp của loại cột ly tâm trong điều kiện cụ thể như diễn biến của đợt thiên tai vừa qua. Khi chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng có chuyên môn, sẽ tạm dừng sử dụng các cột điện ly tâm dự ứng lực.

Bài liên quan