110 mẫu xét nghiệm PCR đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, trong đó có 35 F1.
110 mẫu xét nghiệm PCR đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa.

110 mẫu xét nghiệm PCR đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa.

Sáng ngày 8/5, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có báo cáo về kết quả xét nghiệm PCR tối 7/5 của 110 mẫu.

Theo đó, 110 mẫu xét nghiệm PCR đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, trong đó có 35 trường hợp F1.

Cụ thể, có 5 trường hợp F1 ở Bến Toà Khâm, 4 trường hợp F1 ở quán ăn vặt, 1 trường hợp F1 ở ca kịch Huế, 2 trường hợp F1 ở du thuyền sông Hương, 5 trường hợp F1 ở quán bún bà Loan, 5 trường hợp F1 ở khách sạn Êmm, 2 trường hợp F1 ở quán Gái Đẳng. Những F1 này tiếp xúc với BN 3086.

Ngoài ra, còn có 10 trường hợp tại suối Mơ tiếp xúc với BN 3087 (quê ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, làm việc tại Đà Nẵng). 1 trường hợp F1 của BN bar New Phương Đông.

Trước đó, BN 3086 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 61 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 5/5, bệnh nhân sốt cao, nhức mỏi toàn thân, khó thở, khô miệng, đến Bệnh viện Phổi để khám và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ngày 6/5, dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Vào ngày 24/4, lúc 15h, bệnh nhân đến TP Huế tại khách sạn ÊMM, TP Huế; 18h-19h, BN đi ăn tại quán Bà Đợi, số 1 Dương Văn An, TP Huế; đi ăn tại số 7 Nguyễn Huệ, TP Huế; Ăn chè hẻm đường Hùng Vương, TP Huế; 20h-21h, BN đi thuyền rồng Sông Hương và về khách sạn.

Đến ngày 25/4, lúc 8h, BN ăn sáng tại quán bà Loan, đường Phan Chu Trinh, TP Huế; 9h đi chợ Đông Ba, sau đó có ăn bún cô Hồng ở chợ; 13h ghé quán Gái Đẵng, huyện Phú Lộc, di chuyển về Đà Nẵng.

BN 3087 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; làm việc tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 6/5: dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Theo lời khai của BN, khoảng 12 giờ đến 13 giờ ngày 1/5, bệnh nhân và 5 người khác tập hợp tại nhà H (đường Thanh Thủy), sau đó bệnh nhân đặt Grab (đang điều tra) chở ra Suối Mơ (Lăng Cô, Thừa Thiên Huế) chơi. Đến khoảng 16 giờ đến 19 giờ, bệnh nhân và các bạn về lại Đà Nẵng bằng xe Grab (nên trên)…

Ngày 4/5, khoảng 11 giờ đến 12 giờ, bệnh nhân cùng chị gái đi xe máy về nhà tại An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế (đi đường Đèo Hải Vân). Trên đường đi không dừng lại ăn uống hay ghé lại đâu.

Từ 12 giờ ngày 4/5 đến 9 giờ sáng ngày 5/5, bệnh nhân ở tại nhà cùng với gia đình (Ba, mẹ và 2 chị em gái).

Ngày 5/5, khoảng 9 giờ đến 10 giờ, bệnh nhân di chuyển một mình bằng xe máy từ An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô vào Đà Nẵng. Bệnh nhân có gửi xe máy và đi xe bus vận chuyển qua Hầm Hải Vân.