Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Thứ sáu, 19/06/2020, 19:08 PM

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, UBND, UBMTTQ xã hoàn tất các thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Quốc Khánh, Chủ tịch Công đoàn EVNCPC trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình xây nhà tình nghĩa.

Ông Phạm Quốc Khánh, Chủ tịch Công đoàn EVNCPC trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình xây nhà tình nghĩa.

Ngày 19/6, ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) cho hay, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vừa tổ chức gắn biển, bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh và “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, hưởng ứng chuỗi các sự kiện an sinh xã hội, hướng về cộng đồng nhằm chào mừng 45 năm thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Trung (7/10/1975-7/10/2020), Tổng Công ty Điện lực miền Trung - Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với chính quyền địa phương phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) tổ chức buổi lễ gắn biển bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đô thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và gắn biển bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Hoàng Văn Minh, công nhân Đội Sản xuất Điện lực Bắc sông Hương (2/17 Lê Trung Định, TP Huế).

Tham dự lễ gắn biển và bàn giao, về phía Tổng Công ty Điện lực miền Trung có ông Phạm Quốc Khánh, Chủ tịch Công đoàn; về phía Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc và ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn, cùng đại diện chính quyền phường Hương Hồ và bà con nhân dân phường Hương Hồ.

PC Thừa Thiên Huế đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, UBND, UBMTTQ xã hoàn tất các thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Gắn biển, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đô.

Gắn biển, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đô.

Đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ nhất được EVNCPC, PC Thừa Thiên Huế tổ chức gắn biển, bàn giao cho gia đình ông Đô (sống tại Long Hồ Hạ 1, phường Hương Hồ). Dự kiến, đến tháng 9 tới, các ngôi nhà tình nghĩa còn lại cũng được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đúng mục đích, đúng tiến độ.

Dịp này, Công đoàn EVNPC, PC Thừa Thiên Huế cũng đã tiến hành gắn biển, bàn giao nhà ở theo chương trình “Mái ấm công đoàn” cho anh Hoàng Văn Minh, công nhân Đội sản xuất – Điện lực Bắc sông Hương có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị.

Thấu hiểu và đồng cảm hộ gia đình ông Đô, hiểu được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Minh, EVNCPC, PC Thừa Thiên Huế đã chia sẻ phần nào khó khăn bằng việc hỗ trợ với số tiền 50 triệu đồng cho gia đình ông Đô. Đồng thời, Công đoàn PC Thừa Thiên Huế đã trình lên Công đoàn cấp trên phê duyệt đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đoàn viên Minh theo chương trình “Mái ấm Công đoàn”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Khánh, Chủ tịch Công đoàn EVNCP phát biểu ý nghĩa cao đẹp của việc xây dựng nhà ở cho đoàn viên theo chương trình "Mái ấm công đoàn" của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc nhằm giúp đỡ CBCNV trong ngành điện tạo dựng được cuộc sống ấm no “An cư lập nghiệp”, từ đó quyết tâm phấn đấu, nổ lực trong công tác và bảo quản sử dụng tốt mái ấm do tổ chức công đoàn trao tặng.

Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Hoàng Văn Minh.

Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Hoàng Văn Minh.

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền địa phương phường Hương Hồ đã hỗ trợ phối hợp cùng PC Thừa Thiên Huế triển khai hoàn thành căn nhà tình nghĩa từ nguồn vốn của EVNCPC.

Được biết, gia đình ông Đô đã vận động thêm từ bà con, các anh chị em và tình nghĩa làng xóm người giúp công, người giúp sức để phá dỡ, xây dựng lại ngôi nhà vốn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Sau gần hai tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 55m2 của gia đình anh chị đã hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Ngôi nhà bằng container của anh Minh đã hoàn thành, trong đó anh được Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ tương trợ xã hội của EVN, số tiền còn lại do người thân và gia đình anh Minh giúp đỡ.

Trong niềm vui đón nhận ngôi nhà mới, các hộ gia đình đã bày tỏ niềm xúc động, lời cảm ơn và cho biết đây sẽ là động lực để gia đình tích cực lao động, nuôi dạy con ăn học nên người.

“Hy vọng, rằng sau khi có nhà mới, gia đình anh Đô, anh Minh có thêm nghị lực, vượt qua khó khăn để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình”, ông Nguyễn Đại Phúc chia sẻ.

Bài liên quan