Thừa Thiên Huế: Hơn 700 nhà ngập trong ‘biển nước’

Thứ ba, 11/12/2018, 10:43 AM

Hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập từ 0,1m đến 0,3m do mưa kéo dài liên tục trong những ngày qua.

thua-thien-hue-hon-700-nha-ngap-trong-bien-nuoc
Nhà dân ở huyện Phong Điền bị nước bao vây.

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ tối ngày 7/12 đến ngày 11/12 ở Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến ở vùng núi Nam Đông, Thượng Nhật từ 100 – 200mm, vùng đồng bằng và vùng núi A Lưới từ 200 – 400mm, một số nơi mưa rất to như Truồi 732 mm; Phong Bình 609 mm; Bạch Mã 582mm.

Theo Báo cáo nhanh số 323/BC-PCTT của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật lúc 9h ngày 11/12, có hàng trăm ngôi nhà đã bị ngập.

Cụ thể, tại huyện Phong Điền có 155 nhà bị ngập từ 0,1m đến 0,3m (tập trung tại các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương). Địa phương đã tiến hành di dời 125 hộ với 322 khẩu tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền đến nơi an toàn.

Trong khi đó, huyện Phú Lộc có 580 nhà bị ngập từ 0,1m đến 0,2m (tại các xã Lộc Trì 150 nhà, Lộc An 120 nhà, Lộc Điền 100 nhà, Lộc Bổn 140 nhà, Lộc Thủy 50 nhà, Thị trấn Phú Lộc 20 nhà). Hiện tại, mưa đã giảm, nước đã cơ bản rút hết.

Tại huyện Phong Điền, 15 trường tại các khu vực thấp trũng như xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Thu, Phong Mỹ đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Trên địa bàn huyện Phú Lộc vẫn còn 24 trường bị ngập với độ sâu ngập từ 0,2m đến 0,3m; các trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học từ ngày 10/12 để đảm bảo an toàn.

thua-thien-hue-hon-700-nha-ngap-trong-bien-nuoc
Hoa màu ở huyện Quảng Điền ngập úng trong nước.

Về hoa màu, ngập úng 30ha hoa màu; 5,7ha hoa cúc tết tại xã Quảng Thành, Quảng Thọ, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền).

Từ ngày 8/12 đến 10/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây ra gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng to, triều cường, kết hợp nước dâng nên đã làm bờ biển tiếp tục sạt lở nặng, tập trung tại các điểm như: Xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc) bị sạt lở với chiều dài khoảng 3,3 km; Sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Diên, xã Phú Hải với tổng chiều dài khoảng 2km.

Còn tại khu vực kè thôn An Dương (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) đã được đầu tư xây dựng trong năm 2015 và các khu vực tiếp giáp hai khoá đầu kè, phần chưa được đầu tư xây dựng bị sạt lở với chiều dài 2km, xói sâu vào 5-8m.

thua-thien-hue-hon-700-nha-ngap-trong-bien-nuoc
Sạt lở ở bờ sông Bồ ăn sâu vào sát mép đường bê tông.

Bờ sông Bồ đoạn qua phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) bị sạt lở ăn sâu vào sát mép đường bê tông với chiều dài 60m…

Được biết, mực nước tại các trạm trên các triền sông lúc 7h ngày 11/12 như sau: Trên sông Hương, tại trạm Kim Long: +0,85m, dưới báo động I là 0,15m; Trên sông Bồ, tại Trạm Phú Ốc: +2,25mm, trên báo động I là 0,75m; Tại đập Thảo Long: mực nước thượng lưu +0,73m, mực nước hạ lưu +0,71m, mở 15/15 cửa.

Trong khi đó, mực nước các hồ thủy điện lúc 7h ngày 11/12: Hồ Tả Trạch: +29,2m (mực nước dâng bình thường +45m, mực nước chết: +23m). Lưu lượng đến hồ 148m3/s; lưu lượng về hạ du 5m3/s (lưu lượng về hồ lớn nhất 525m3/s lúc 5h30 ngày 10/12).

thua-thien-hue-hon-700-nha-ngap-trong-bien-nuoc
Mực nước sông Bồ trên mức báo động I.

Hồ thủy điện Bình Điền: +60,43m (mực nước dâng bình thường +85m, mực nước chết +53m). Lưu lượng đến hồ 117m3/s; lưu lượng về hạ du 11m3/s (lưu lượng về hồ lớn nhất 575 m3/s lúc 12h ngày 10/12)

Hồ thủy điện Hương Điền: +55,91m, (mực nước dâng bình thường +58m, mực nước chết +46m). Lưu lượng đến hồ 409m3/s, lưu lượng về hạ du 186m3/s (lưu lượng về hồ lớn nhất là 1120 m3/s lúc 0h45 ngày 10/12).

Hồ thủy điện A Lưới: +551,14m (mực nước dâng bình thường +553m, mực nước chết +549m). Lưu lượng đến hồ 103m3/s, lưu lượng về hạ du 44m3/s (lưu lượng về hồ lớn nhất là 254 m3/s lúc 9h ngày 10/12).

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi

thua-thien-hue-tim-thay-thi-the-nan-nhan-bi-nuoc-cuon-troi
Không kịp ứng cứu do sự việc xảy ra quá nhanh và nước chảy xiết.

Sáng 11/12, ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, thi thể của anh Nguyễn Thế C. (21 tuổi, trú tại thôn Chằm), nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích đã được tìm thấy.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng nay, thi thể của anh C. đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực gần nhà của nạn nhân.

Sau đó, cơ quan chức năng làm các thủ tục để bàn giao thi thể nam thanh niên này cho người nhà đưa về lo hậu sự.

thua-thien-hue-tim-thay-thi-the-nan-nhan-bi-nuoc-cuon-troi
Tích cực tìm kiếm nạn nhân trong đêm tối.

Như đã đưa tin, trước đó vào khoảng trưa ngày 10/12, anh Nguyễn Thế C. bị lũ cuốn trôi tại đập tràn thủy lợi khe Ngang (thôn Chằm).

Tuy nhiên, những người gần đó không kịp ứng cứu do sự việc xảy ra quá nhanh và do mưa liên tục nên nước ở khe Ngang đột ngột dâng cao, chảy xiết.

Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ tối ngày 07/12 đến ngày 11/12 ở Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

 

Quảng Trị: Sau trận mưa lớn, nhiều nhà dân ngập sâu

Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước, tài sản bị nhấn chìm, hai người mất tích… đó là những gì mà trận mưa xối xả diễn ra vào ngày 8/12 gây ra tại tỉnh Quảng Trị.

 

Quảng Trị: Hai phụ nữ đang ở trong nhà bị lũ cuốn chết và mất tích

Trong mưa lớn, do tường nhà bị sập nên 2 người phụ nữ tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã bị nước cuốn trôi. Hiện cơ quan chức năng mới tìm thấy 1 thi thể.

 

Dự báo thời tiết 11/12: Hà Nội, Bắc bộ không khí lạnh tăng cường, rét đậm, rét hại. Trung bộ mưa lớn diện rộng

Bản tin dự báo thời tiết 11/12 cho biết, sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu Đông Bắc Bắc bộ gây rét đậm, có nơi rét hại; miền Trung vẫn mưa lớn