Thừa Thiên Huế: Không tổ chức các chương trình nghệ thuật Tết Tân Sửu tại Hoàng Cung Huế

Thứ tư, 10/02/2021, 18:54 PM

Để đảm bảo công tác phòng tránh nguy cơ dịch bệnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ không tổ chức các chương trình nghệ thuật, vui xuân vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Hoàng cung Huế.

Nhiều trò chơi cung đình hấp dẫn vào dịp Tết.

Nhiều trò chơi cung đình hấp dẫn vào dịp Tết.

Ngày 10/2, đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, vừa có thông báo về việc không tổ chức các chương trình nghệ thuật Tết Tân Sửu tại Hoàng Cung Huế.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng, nhằm đảm bảo công tác phòng tránh nguy cơ dịch bệnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ không tổ chức các chương trình nghệ thuật, vui xuân vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Hoàng cung Huế như dự kiến.

Các ngày mồng 1, 2 và 3 Tết, các điểm di tích Cố đô Huế vẫn mở cửa phục vụ không thu phí đối với người Việt Nam.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đề nghị quý khách tham quan tại các di sản thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Cùng với nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, vào chiều ngày hôm qua (9/2), tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quyết định không tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới vào đêm giao thừa để tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19.