Thừa Thiên Huế: Phát hiện lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh

Thứ hai, 03/02/2020, 13:30 PM

Tang vật thu giữ gồm 14 bánh heroin và 2 ô tô. Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay bị bắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Empty

Ngày 3/2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng Biên phòng vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án 037A, bắt 3 đối tượng, thu giữ tang vật 14 bánh heroin và 2 ô tô.

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 2/2, tại khu vực ngã 3 đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, miền Trung (Cục phòng chống ma túy BĐBP) chủ trì, phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Lăng Cô, BĐBP Thừa Thiên Huế, BĐBP Đà Nẵng, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức triệt phá thành công chuyên án 037A.

Qua đó, có 3 đối tượng bị bắt gồm: Phan Văn Bá (SN 1976, trú tại khu Phước Tường, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Lê Kim Huân (SN 1990, trú tại Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Phạm Đăng Huy (SN 1981, trú tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Bắt 3 đối tượng, thu giữ tang vật 14 bánh heroin và 2 ô tô.

Bắt 3 đối tượng, thu giữ tang vật 14 bánh heroin và 2 ô tô.

Tang vật thu giữ gồm 14 bánh bột trắng (Phan Văn Bá khai là heroin) và 2 ô tô. Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay bị bắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Bài liên quan