Thừa Thiên Huế: Sẵn sàng về mọi mặt, chủ động ứng phó với cơn bão số 9

Thứ hai, 26/10/2020, 21:20 PM

Ngày 26/10, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - đã chủ trì buổi họp trực tuyến triển khai phương án phòng, chống cơn bão Molave (cơn bão số 9) do Bộ Công an tổ chức.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì buổi họp trực tuyến triển khai phương án phòng, chống cơn bão số 9.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì buổi họp trực tuyến triển khai phương án phòng, chống cơn bão số 9.

Tại điểm cầu Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an - đã thông báo tình hình, diễn biến phức tạp cũng như nguy cơ, mức độ nguy hiểm của cơn bão số 9 đối với các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung.

Cơn bão số 9 được dự báo có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây mưa to đến rất to. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an các địa phương bị ảnh hưởng cần nhanh chóng có phương án, chủ động ứng phó với bão lụt.

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác ứng phó với bão số 9, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra; Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Công điện gửi cho Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương gấp rút triển khai đồng bộ nhiều phương án chủ động phòng chống bão, lụt; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến người dân để chủ động ứng phó với cơn bão số 9.

Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác ứng phó với mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương. Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, an toàn cho người, tài sản của nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai, bão lũ để đầu cơ, găm hàng, nâng giá, trục lợi.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Trưởng Công an các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 9 và tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó các tình huống có thể xảy ra. Công an các đơn vị, địa phương phải đảm bảo duy trì lực lượng 24/24h, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng tham gia ứng cứu kịp thời khi có tình huống đột xuất, bất ngờ.

Đặc biệt, đối với khu vực ven biển, đồng bằng, đô thị, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Trưởng Công an các huyện, Thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn khẩn trương rà soát phương án và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để phối hợp triển khai sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và du khách, nhất là tại khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của nước dâng, sóng lớn, sạt lở, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, các nhà ơ, cơ sở lưu trú không an toàn. Tuyệt đối, không để ai trên các lồng bè khi bão vào.

Công an các phường, xã, thị trấn cần rà soát số tàu thuyền của bà con ngư dân để có phương án đảm bảo an toàn, tăng cường bám địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân neo đậu tàu thuyền, cập cảng tránh trú an toàn, không ra khơi cũng như chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão. Về công tác thông tin liên lạc, cần đảm bảo thông suốt. Cùng với đó, cần trang bị bảo hộ, đảm bảo an toàn cho lực lượng ứng trực, phòng chống bão…

Đối với khu vực miền núi, Công an các huyện cần phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu công tác phòng, chống với bão lũ phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dân cũng như cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ; đặc biệt, các đơn vị liên quan việc tìm kiếm nạn nhân Thủy điện Rào Trăng 3 phải chủ động có phương án bảo đảm an toàn cho toàn bộ lực lượng, phương tiện cứu nạn tại khu vực này…

Bài liên quan