Thừa Thiên Huế sẽ cử 40 bác sĩ, điều dưỡng chi viện cho Đà Nẵng phòng chống dịch

Thứ sáu, 07/08/2020, 18:45 PM

Trước mắt, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cử đoàn công tác của tỉnh (đợt 1) gồm 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng chi viện cho Đà Nẵng phòng chống dịch.

Cuộc họp giao ban phòng, chống dịch Covid-19.

Cuộc họp giao ban phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng ngày 7/8, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì cuộc họp giao ban phòng, chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp truy vết đối tượng trở về từ vùng dịch và mở rộng diện xét nghiệm PCR với trường hợp nghi ngờ, xử lý nghiêm các đối tượng không chấp hành biện pháp cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị nghiên cứu giải pháp để hỗ trợ về nhân lực, vật lực... cho Đà Nẵng phòng, chống dịch bệnh. Trước mắt, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cử đoàn công tác của tỉnh (đợt 1) gồm 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng chi viện cho Đà Nẵng phòng chống dịch.

Thông tin thêm về vấn đề này, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay: “Tỉnh mới chủ trương vào sáng nay. Hiện đang giao Sở Y tế liên hệ với Sở Y tế Đà Nẵng để thống nhất về lĩnh vực và Đà Nẵng cần rồi mới lên danh sách”.

Được biết, trước đó, vào ngày 4/8, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã gửi công văn cho hai tỉnh, thành là Bình Định và Hải Phòng mong nhận được sự hỗ trợ về nhân lực ngành y cho cuộc chiến chống Covid-19 tại Đà Nẵng.

Ngay sau lời kêu gọi hỗ trợ về nhân lực ngành y cho cuộc chiến chống Covid-19 của Đà Nẵng, TP Hải Phòng quyết định cử đoàn cán bộ 33 người vào Đà Nẵng. Đồng thời, Hải Phòng hỗ trợ thành phố Đà Nẵng số tiền 5 tỉ đồng, 200.000 khẩu trang y tế để Đà Nẵng thực hiện công tác phòng chống dịch.

Trong khi đó, đoàn 25 y bác sĩ của tỉnh Bình Định chi viện chống dịch Covid-19 đã đặt chân đến TP Đà Nẵng vào chiều 6/8, chuẩn bị tiếp nhận công việc hỗ trợ chữa trị cho bệnh nhân.

Bài liên quan