Thừa Thiên Huế: Tiếp tục khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình cán bộ, công chức từ các vùng có dịch trở về

Chủ nhật, 02/08/2020, 18:19 PM

Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình cán bộ, công chức đi Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trong một lần đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Phú Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trong một lần đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Phú Lộc.

Ngày 2/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, trong văn bản này nêu, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình cán bộ, công chức đi Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về về Ban Chỉ đạo cấp huyện và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (thông qua Sở Y tế). Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm về việc khai báo của cán bộ nhân viên cơ quan đơn vị mình liên quan đến việc đi từ vùng có dịch về.

Trong khi đó, Sở Du lịch phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở Y tế để rà soát, xác định các hướng dẫn viên, lái xe, bảo vệ tại các di tích đã từng đưa khách vào Đà Nẵng, Quảng Nam hoặc tiếp xúc với các khách du lịch đã từng đến Đà Nẵng, Quảng Nam để phân loại, tổ chức xét nghiệm và cách ly (nếu có yếu tố nguy cơ cao).

Bên cạnh đó, Sở Y tế khẩn trương phân bổ đủ số lượng test nhanh cho các huyện, thị xã và TP Huế để thực hiện việc xét nghiệm theo hướng dẫn; ưu tiên đối các địa phương có số lượng lớn người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi về địa phương như Phú Lộc, TP Huế. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm về việc mua, phân phối và tổ chức xét nghiệm diện rộng theo yêu cầu.

Việc khai báo thông tin trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các vùng có dịch của người dân thực hiện chưa đầy đủ, nghiêm túc, yêu cầu UBND TP Huế, các huyện, thị xã tăng cường phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin với cơ quan công an và y tế tiếp tục nắm thông tin về những công dân từ các vùng nêu trên vào địa phương; trên cơ sở đó khẩn trương tổ chức truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại vùng nguy cơ cao...

Ngoài ra, triển khai các giải pháp kiểm soát người, phương tiện vào địa bàn tỉnh: Các địa phương tăng cường thực hiện công tác xác nhận trên hệ thống khai báo y tế; có phương án thông báo khung thời gian (dự kiến 9h và 15h hằng ngày), địa điểm để người dân đến các địa điểm đón tiếp, vận chuyển về khu cách ly, tránh trường hợp tập trung đông người, chờ đợi lâu của người dân tại các chốt kiểm tra…

Bài liên quan