Thúc đẩy tháo gỡ khó khăn cho dự án của tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc)

Thứ tư, 31/08/2022, 10:30 AM

Chiều 30-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp ông Lee Dae Bong, Chủ tịch Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc). Cùng dự có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại buổi tiếp.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Lee Dae Bong cảm ơn những hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội đối với các dự án của tập đoàn trên địa bàn thời gian qua.

Chủ tịch Tập đoàn Charmvit cũng thông tin tới Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về một số khó khăn, trong đó nhấn mạnh vấn đề liên quan dự án trường đua ngựa trên địa bàn huyện Sóc Sơn, qua đó mong muốn chính quyền thành phố quan tâm, giải quyết.

Bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của Tập đoàn Charmvit, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định: Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến các doanh nghiệp Hàn Quốc, thể hiện qua cuộc đối thoại hồi cuối tháng 7 vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc về cơ bản đã được giải quyết sau cuộc đối thoại, trừ một số trường hợp cá biệt, trong đó có dự án trường đua ngựa đang gặp khó khăn về pháp lý. 

Khẳng định sự ủng hộ đối với mọi nỗ lực triển khai dự án của Tập đoàn Charmvit, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phía Hàn Quốc thành lập nhóm công tác về pháp chế, phối hợp với thành phố nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết khả thi để tháo gỡ các khó khăn trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Lee Dae Bong nhất trí với ý kiến này.  

Cũng tại buổi tiếp, Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan bày tỏ mong muốn, cá nhân Chủ tịch UBND thành phố cũng như chính quyền Thủ đô Hà Nội thời gian tới sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhấn mạnh những lợi ích xã hội mà dự án trường đua ngựa của Charmvit tại Sóc Sơn có thể mang tới cho Hà Nội, Đại sứ Park Noh Wan cho biết, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hiện quan tâm và dành mọi hỗ trợ cần thiết nhằm thúc đẩy dự án triển khai thành công.