Thứ sáu, 13/09/2019, 19:41 PM
  • Click để copy

Thực tập sinh Việt bị bắt ở Nhật đã có luật sư

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang phối hợp với cảnh sát sở tại để bảo hộ công dân bị nghi giết người ở tỉnh Ibaraki.

thuc-tap-sinh-viet-bi-bat-o-nhat-da-co-luat-su
Ngôi nhà nơi hai vợ chồng lớn tuổi người Nhật bị tấn công hồi tháng 8. (Ảnh: NHK).

Cảnh sát tại khu vực Shimosuma, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, đang tạm giữ và điều tra công dân Việt Nam có tên Nguyễn Đình Hải do tình nghi giết người và gây thương tích nghiêm trọng, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong họp báo chiều nay.

"Luật sư đã tiếp cận để hỗ trợ cho công dân Việt Nam này", bà Hằng nói, trả lời câu hỏi về một người Việt bị bắt giữ tại Nhật Bản với cáo buộc sát hại cặp vợ chồng cao tuổi tại tỉnh Ibaraki.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thăm lãnh sự Nguyễn Đình Hải, tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, phù hợp với pháp luật Việt Nam và Nhật Bản.

Đài NHK của Nhật hôm 4/9 đưa tin thực tập sinh người Việt bị bắt ngày 2/9 gần hiện trường hai vợ chồng lớn tuổi bị tấn công tháng trước. Truyền thông nước này cho biết Hải sống gần nhà hai nạn nhân, là thực tập sinh trong lĩnh vực nông nghiệp ở thị trấn Yachiyo, tỉnh Ibaraki, miền trung Nhật Bản.

Cảnh sát nhận định nghi phạm đột nhập vào nhà lúc hai nạn nhân đang ngủ hôm 24/8. Anh ta bị cáo buộc dùng một con dao làm bếp đâm chết cụ ông 76 tuổi và khiến cụ bà 73 tuổi bị thương nặng.

Nhà chức trách Nhật Bản cho biết Ibaraki là nơi tiếp nhận 47% trong tổng số 1,46 triệu lao động nước ngoài, trong đó 20% là thực tập sinh kỹ thuật. Đây là địa phương phát triển mạnh ngành nông nghiệp và cần rất nhiều lao động nước ngoài, trong bối cảnh dân số Nhật ngày càng suy giảm và già hóa.

 

Hai người Việt tại Nhật thiệt mạng

Ba lao động người Việt bất tỉnh trong căn phòng đầy khí CO tại một công trường xây dựng ở Tokyo hôm 10/9, trong đó hai người thiệt mạng.

 

Lao động Việt tử vong tại Hàn Quốc trong thời gian thăm con gái

Chiều 11-9, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) xác nhận việc một lao động Việt Nam đã tử vong tại Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có 2 lao động khác của Thái Lan cũng tử vong trong vụ việc này.

 

Chuyện tình trong bí mật của cô gái Việt ở Iran

Xã hội hồi giáo cấm hẹn hò, nên giây phút hiếm hoi Hoài Anh được gần người yêu là vài phút đỗ xe trước cửa nhà.