Thượng viện Mỹ bắt đầu luận tội Tổng thống Trump

Thứ tư, 22/01/2020, 14:04 PM

Chiều 21/1 (giờ Washington), phiên luận tội Tổng thống Trump đã bắt đầu tại thượng viện với hai điều khoản chống lại ông gồm lạm quyền và cản trở Quốc hội.

Thượng viện Mỹ bắt đầu luận tội Tổng thống Trump ngày 21/1.

Thượng viện Mỹ bắt đầu luận tội Tổng thống Trump ngày 21/1.

Thượng viện Mỹ khởi động phiên luận tội Tổng thống Trump vào lúc 13 giờ ngày 21/1 (giờ địa phương). Trước đó, nhà lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell đã đề xuất các quy tắc cho phiên luận tội.

Phiên luận tội tại Thượng viện diễn ra hơn một tháng sau khi Hạ viện thông qua việc luận tội ông Trump vì lạm quyền và cản trở Quốc hội. Các cáo buộc liên quan đến cuộc gọi ngày ngày 25/7 của ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Người tố giác cho rằng ông Trump đã "gây áp lực" cho người đồng cấp Ukraine để điều tra tham nhũng liên quan đến cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông ở Ukraine.

Trump đã bác bỏ mọi hành vi sai trái, liên tục chỉ trích cuộc điều tra luận tội là một "cuộc săn phù thủy" khác nhằm đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Thượng viện Mỹ gồm 100 ghế sẽ bỏ phiếu về các cáo buộc. Sẽ cần tối thiểu 2/3 phiếu trong để kết tội và bãi nhiệm tổng thống. Nếu tổng thống bị kết án, phó tổng thống sẽ tiếp quản Nhà Trắng.

Tuy nhiên, đảng Cộng hòa hiện đang kiểm soát Thượng viện với 53/100 ghế, khiến cho việc kết tội Tổng thống Trump là điều khó có thể xảy ra.

Tổng thống Nga hoàn thiện chính phủ mới

Trong thành phần chính phủ mới của ông Mikhail Mishustin, ông Putin đã bổ nhiệm ông Andrei Belousov làm tân Phó Thủ tướng Thứ nhất, thay cho ông Anton Siluanov.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/hom-nay-thuong-vien-my-bat-dau-luan-toi-tong-thong-trump-150208.html