Thượng viện Mỹ công bố dự luật quốc phòng 740 tỉ USD để đối phó Trung Quốc

Thứ sáu, 12/06/2020, 10:00 AM

Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện Mỹ ngày 11/6 đã công bố dự luật Ủy quyền Quốc phòng hàng năm (NDAA), chủ yếu để đối phó với Trung Quốc.

file7akspyuq8y81cf3afjrj

Dự luật NDAA sẽ cung cấp 740 tỉ USD cho Bộ Quốc phòng về mọi thứ từ lương đến mua thiết bị để cạnh tranh với Trung Quốc. Nó cũng nhằm vào những tranh cãi hiện nay xoay quanh các vấn đề chủng tộc đang được nêu bật trong các cuộc biểu tình phản đối người đàn ông da màu George Floyd bị một cảnh sát ghì chết ở thành phố Minneapolis hôm 25/5.

NDAA 2021 đề xuất ủng hộ việc đổi tên các căn cứ theo tên của các tướng lĩnh trong Liên minh miền Nam nước Mỹ và cấm sử dụng quân đội chống lại các cuộc biểu tình ôn hòa.

Giống như luật trong những năm gần đây, NDAA 2021 bao gồm các điều khoản tập trung vào Trung Quốc, bao gồm cả việc tạo ra "Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương", một quỹ gần 7 tỷ USD tập trung vào sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Nó cũng bao gồm các biện pháp tăng cường chuỗi cung ứng của Mỹ, sau khi cuộc khủng hoảng Covid-19 cho thấy sự phụ thuộc của các công ty Mỹ vào Trung Quốc và mở rộng các hạn chế trong triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm đáp lại các hệ thống của Trung Quốc.

NDAA ủy quyền 44 triệu USD cho nghiên cứu vắc-xin và công nghệ sinh học.

Ngoài ra, dự luật yêu cầu các báo cáo mới về rủi ro do sử dụng công nghệ từ Huawei, một công ty Trung Quốc bị Washington coi là mối đe dọa an ninh. Ngoài ra, NDAA cũng ủy quyền 9,1 tỷ USD để mua 95 máy bay F-35 do Lockheed Martin Corp sản xuất và cho không quân điều chỉnh 6 chiếc F-35 ban đầu định bán cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Để trở thành luật trong năm thứ 60 liên tiếp, NDAA 2021 phải được đối chiếu và điều chỉnh phù hợp với phiên bản của Hạ viện Mỹ. Sau đó, nó cần được quốc hội thông qua và Tổng thống Donald Trump ký trước khi thành luật.

Bài liên quan