Thuỷ điện Thượng Nhật ngang nhiên tích nước mất an toàn, Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ tư, 18/11/2020, 09:33 AM

Bộ Công thương vừa quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình thuỷ điện Thượng Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủy điện Thượng Nhật, huyện Nam Đông.

Thủy điện Thượng Nhật, huyện Nam Đông.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra hiện trường tại công trình thủy điện Thượng Nhật sau các đợt bão, lũ vừa qua. Đồng thời, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hồ đập, công tác phòng chống thiên và việc tuân thủ các chỉ đạo của các cơ quan quản lý về công tác vận hành hồ, đập.

Bên cạnh đó, xử lý hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các giải pháp xử lý các vi phạm trong công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai đối với các vi phạm theo thẩm quyền.

Bộ Công thương cũng yêu cầu Công ty CP đầu tư thuỷ điện Miền Trung Việt Nam chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

Được biết, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ công thương) cũng vừa có công văn gửi Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế rà soát, báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Được biết, thủy điện Thượng Nhật, huyện Nam Đông là thủy điện nhỏ chỉ có 11 MW nhưng đã nhiều lần phớt lờ các quy định về vận hành thủy điện. Rõ nhất là trong khi bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ thủy điện này vẫn ngang nhiên tích nước. 

Theo đó, cuối tháng 10, khi cơn bão số 9 được dự báo là gây mưa lớn cho vùng miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế thì chính quyền huyện Nam Đông đã phát hiện hồ thủy điện Thượng Nhật đóng kín các cửa van để tích nước đầy hồ và vận hành phát điện khi chưa được phép. Mưa lớn dồn dập, hồ thủy điện tích nước sẽ gây hậu quả khôn lường, khi mà các điều kiện về an toàn hồ đập chưa đảm bảo.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi công điện yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật không được tự ý tích nước, tránh nguy cơ mất an toàn. Thế nhưng, chủ đầu tư thủy điện này không tuân thủ chỉ đạo. Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế phải phát công văn đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung không mua điện của thủy điện Thượng Nhật, cho đến khi nào được phép tích nước, vận hành.

Tiếp đến ngày 14/11, khi bão số 13 đang ảnh hưởng đến tỉnh Thừa Thiên Huế, chính quyền địa phương tiếp tục có công điện khẩn yêu cầu mở các cửa xả, không tích nước nhưng thủy điện Thượng Nhật, một lần nữa vẫn không tuân thủ, tự ý tích nước ở cao trình 115m. Chính quyền buộc phải điều động công an đến lập biên bản và túc trực 24/24 giờ để giám sát. Trong lúc đó, phía dưới thủy điện Thượng Nhật có thôn 2 gồm 78 hộ dân đang sinh sống, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của bà con.

Trước việc Thủy điện Thượng Nhật tích nước trái phép, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Công thương có biện pháp xử lý nghiêm chủ đầu tư Thủy điện Thượng Nhật.

Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết: Thủy điện Thượng Nhật nhiều lần chống lệnh của tỉnh, không tuân thủ các quy trình vận hành thủy điện: "Chủ yếu là khi có bão lụt, yêu cầu công điện của tỉnh, của huyện, các thông báo thủy là phải xả lũ, là phải mở 5 cửa mà không mở nơi. Thứ hai là chưa được phép tích nước nhưng vẫn tích nước. Từ cuối tháng 3 đã tích nước phát điện không phép, huyện vận động nhân dân phải di dời".

Chưa hết, đến ngày 16/11, sau khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, Thủy điện Thượng Nhật lại tích nước trái phép. Sau khi phát hiện công trình này tiếp tục tích nước trái phép, lãnh đạo UBND huyện Nam Đông lại kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có biện pháp xử lý kiên quyết hơn. Sáng 16/11, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Nam Đông kiểm tra hiện trường và tiến hành lập biên bản hành vi tái phạm về tích nước trái phép.

Ngày 17/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đã ngừng mua điện của nhà máy thủy điện Thượng Nhật theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bài liên quan