Bất động sản
05/12/2017 09:54Tiền xu qua BOT Cai Lậy vẫn còn giá trị lưu hành
Cụ thể tối 3/12, một tài xế ngụ Vĩnh Long đã mang theo khoảng 12kg tiền xu mệnh giá thấp, loại từ 200-2.000 đồng, tương đương 1,5 triệu đồng và cho biết sẵn sàng chia sẻ cho anh em tài xế để đóng phí qua trạm BOT Cai Lậy.
Ngay sau đó, một số tài xế đã dùng tiền này trả phí qua trạm thu phí BOT Cai Lậy nhưng khi chưa đếm đủ tiền thì trạm đã xả.
Cho dù gần như hiện nay bị loại khỏi các giao dịch mua bán hằng ngày nhưng tiền xu vẫn đang có giá trị lưu hành hợp pháp.
Trên website Ngân hàng Nhà nước, ở mục các đồng tiền đang còn giá trị lưu hành, cơ quan này đã liệt kê đầy đủ mệnh giá của 5 loại tiền xu gồm: 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng.
Các đồng tiền kim loại này đều được phát hành từ năm 2003 đến năm 2004, màu sắc trắng bạc với các mệnh giá 200 đồng và 500 đồng, các đồng từ 1.000 đồng trở lên có màu vàng ánh kim.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 4/12, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM khẳng định hiện nay các loại tiền xu vẫn còn giá trị lưu hành dù hiện nay Ngân hàng Nhà nước chỉ có thể chi ra cho một số đơn vị kinh doanh bán hàng tự động.
Số còn lại hiện Ngân hàng Nhà nước vẫn lưu kho dự trữ và trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thì làm văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cung ứng.
Trước đó, trạm BOT Cai Lậy đã thu phí trở lại sau một thời gian tạm ngừng và các tài xế đã sử dụng chiến lược trả tiền lẻ.
Cụ thể, cuối tuần qua các tài xế qua trạm BOT Cai Lậy đã đã đưa 25.100 đồng để mua vé 25.000 đồng và cương quyết đòi nhân viên trạm thu phí trả lại đúng 100 đồng.
Vì không có tiền 100 đồng thối cho tài xế, trạm này đành phải xả trạm không thu phí vì gây kẹt xe…
Sau đó bà Nguyễn Thị Đậm, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang, nói với Tuổi Trẻ Online rằng tuần này Ngân hàng Nhà nước Tiền Giang sẽ có tiền mệnh giá 100 đồng cung ứng cho trạm BOT Cai Lậy.
Lý do phải đợi là vì suốt một thời gian dài ở Tiền Giang người dân không có nhu cầu sử dụng tiền mệnh giá 100 đồng do vậy Ngân hàng Nhà nước Tiền Giang đã xin chuyển số tiền mệnh giá 100 đồng về kho tiền trung ương tại TP HCM.
Nhiều nước trên thế giới, tiền mệnh giá nhỏ gần như đều sử dụng tiền xu.
Tuy nhiên tại Việt Nam, người dân có tâm lý chuộng tiền giấy hơn tiền xu vì nhiều nguyên nhân.
Một trong những lý do chính khiến tiền xu bị loại dần ra khỏi lưu thông là chất lượng kém khi c hỉ sử dụng một thời gian ngắn đồng tiền đã xỉn màu, lại dễ rơi rớt.
Thói quen tiêu dùng tiền giấy đã ăn sâu vào người dân, vì thế giờ đây khôi phục thói quen dùng tiền xu không phải dễ.
Tiền xu được đưa vào lưu hành rộng rãi từ cuối năm 2003 với mục đích tạo tiền đề cho phát triển việc thanh toán tự động.
Tuy nhiên, đến thời điểm này hệ thống thanh toán tự động vẫn chưa phát triển.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Vụ BOT Cai Lậy - Bảo vệ quyền lợi nhân dân phải được đặt lên hàng đầuỦng hộ quyết định tạm dừng thu phí một tháng với trạm BOT Cai Lậy của Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng, trong vụ việc BOT Cai Lậy bảo vệ quyền lợi nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. |
Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy trong một thángTrạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ dừng thu phí trong 30 ngày để các cơ quan chức năng xem xét những vấn đề liên quan. |
Vụ trạm BOT Cai Lậy: Người hù dọa tài xế xin mọi người tha lỗi?Dân trí Chủ một tài khoản trên mạng xã hội tên Nguyễn Văn Linh, xưng mình là Đầy (người hù dọa tài xế khi qua trạm BOT Cai Lậy vào sáng 2/12), sau đó giải bày lí do mình hù dọa tài xế và xin cộng đồng mạng, tài xế tha lỗi để lo cho cha mẹ già... |