“Chúng ta phải tranh thủ mọi điều kiện, thời gian có thể để tìm kiếm các nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3, mọi công việc phải hết sức khẩn trương, tìm được các nạn nhân sớm ngày nào tốt ngày đó”, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.
Rào Trăng 3 những ngày nhiều nỗi buồn…

Rào Trăng 3 những ngày nhiều nỗi buồn…

Trước những khó khăn trong công tác tiếp cận khu vực cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) theo tuyến đường bộ, trưa ngày 17/10, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cùng Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 - đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác tiếp cận hiện trường bằng đường thủy tại bến đò xã Hương Bình (thị xã Hương Trà).

Lòng hồ thủy điện Hương Điền là tuyến đường thủy duy nhất hiện nay mà lực lượng cứu hộ cứu nạn có thể tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 và Thủy điện Rào Trăng 4 để thực hiện công tác tìm kiếm cũng như cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết cho những cán bộ công nhân còn ở lại Rào Trăng.

Ông Thọ cho rằng, công tác tìm kiếm, cứu hộ trong thời gian tới vẫn còn rất khó khăn, mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ.

“Chúng ta phải tranh thủ mọi điều kiện, thời gian có thể để tìm kiếm các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3, mọi công việc phải hết sức khẩn trương, tìm được các nạn nhân sớm ngày nào tốt ngày đó”, ông Thọ cho hay.

Theo ông Thọ, thời tiết đang diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của bão nên công tác thi công bằng cơ giới để mở đường vào Rào Trăng 3 đang tạm dừng. Chỉ đạo, tập trung triển khai lực lượng trinh sát, rà soát, tập kết vật tư, thiết bị và phương tiện để sẵn sàng cho công tác cứu hộ. Tổ chức gia cố những điểm sạt lở đã được khắc phục trước đó.

Lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác cứu hộ bằng đường thủy tại bến đò xã Hương Bình.

Lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác cứu hộ bằng đường thủy tại bến đò xã Hương Bình.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình yêu cầu mũi đường thủy tiếp tục triển khai lực lượng, cố gắng tìm phương án tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 để đưa người gặp nạn ra ngoài vùng nguy hiểm, đồng thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho các công nhân. Ngoài ra lưu ý, công tác cứu hộ phải đảm bảo đặc biệt an toàn cho mọi lực lượng nhất là khi trời đang mưa rất to.

Hiện nay, việc tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 hết sức khẩn trương, tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn. Tại khu vực tìm kiếm, tổng lượng mưa tính đến sáng 17/10 từ 300 - 400mm, xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới trên tuyến đường 71 dẫn vào Thủy điện Rào Trăng 3 đã cản trở tiếp cận của đường bộ.

Lực lượng cứu hộ và phương tiện cơ giới đang tập kết trên tuyến đường 71 còn cách vị trí Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng hơn 10km. Đoạn đường phía trước có nhiều ngầm lớn và điểm sạt lở mới. Khi điều kiện thời tiết ổn định, các lực lượng sẽ huy động phương tiện máy móc tham gia mở đường, thông tuyến để sớm tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3.

Bài liên quan