Ăn gì - Chơi gì
03/02/2020 11:09Tìm hiểu tour du lịch Hà Giang cho gia đình
Điểm đến ở Hà Giang
Khi chuẩn bị tour du lịch cho gia đình tới Hà Giang, bạn có thể tham khảo các điểm đến sau:
Ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Hà Giang
Đèo Mã Pì Lèng: Đèo Mã Pì Lèng tuy không dài nhưng là cung đèo hiểm trở bậc nhất ở vùng núi biên viễn phía Bắc, được ví như “vua” của các con đèo Việt Nam. Đèo dài 20km, uốn quanh đỉnh núi Mã Pí Lèng cao 2.000m với 9 khúc quanh uốn bên vách đá dựng đứng, nối liền thị xã Mèo Vạc với Đồng Văn. Đèo được ví như một “Vạn Lý Trường Thành” của Việt Nam.
Dinh thự “Vua Mèo” Vương Chí Sình: Cách thành phố Hà Giang 130 km về phía Bắc, Khu dinh thự Vương Chí Sình nằm ở thung lũng Sà Phìn là một công trình kiến trúc tinh xảo, độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước. Người dân Hà Giang vẫn quen gọi địa danh này với cái tên: Nhà Vương.
Dinh thự nhà Vương được xây dựng không kể ngày đêm và thi công trong vòng 8 năm mới xong, tổng diện tích lên đến 1.120m2. Năm 2004, gia đình họ Vương quyết định cống hiến dinh thự này cho Nhà nước bảo tồn.
Phố cổ Đồng Văn: Là một trong những điểm du lịch chính của Hà Giang, Phố cổ Đồng Văn nằm ở thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Mã Pì Lèng được gọi là “Vua đèo Việt Nam”
Thị trấn Đồng Văn nằm lọt thỏm giữa thung lũng với bốn bề núi đá bao bọc. Khu phố cổ vẻn vẹn 40 nóc nhà nằm xếp vào nhau dưới núi đá. Buổi sớm, bức tranh phố cổ là sự pha trộn đến tài tình hai tông màu: màu vàng rực của nắng và màu xám của những ngôi nhà cổ.
Làng văn hóa Lũng Cẩm: Làng văn hóa Lũng Cẩm là một ngôi làng nhỏ nằm tại xã Sủng Là của huyện Đồng Văn, nổi tiếng khi được đưa vào bối cảnh trong phim “Chuyện của Pao”. Giữa một vùng bát ngát của cao nguyên đá, Lũng Cẩm nhỏ bé và khác biệt hẳn, không phải là có những núi đá đặc trưng mà nơi đây ấn tượng với du khách bởi quang cảnh của một thung lũng nhỏ bé, nằm tại trung tâm của vùng cao nguyên rộng lớn này.
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì: Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì của Hà Giang đã được Bộ VH-TT&DL chính thức cấp bằng công nhận Di tích quốc gia vào năm 2012.
Tại Hoàng Su Phì, mùa lúa chín vàng thường vào khoảng tháng 9, tháng 10 hằng năm. Khi đó, màu xanh của mạ non ngày nào chuyển sang vàng rực rỡ. Từ trung tâm xã Bản Phùng có thể phóng tầm mắt khắp mọi hướng, đâu cũng là tầng tầng lớp lớp những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín, kéo dài từ làng này sang làng khác, từ đỉnh núi này sang núi nọ, trải dài xuống tận khe suối.
Núi đôi Quản Bạ: Cách thành phố Hà Giang 46km về phía Bắc, vượt qua dốc Bắc Sum cao ngất trong mây là du khách đã đến với cổng trời Quản Bạ. Đứng từ đây có thể ngắm nhìn thị trấn Tam Sơn thơ mộng quanh năm mát mẻ được ví như “Đà lạt” của Hà Giang, đặc biệt được tận mắt chiêm ngưỡng Núi Đôi Quản Bạ tròn trịa, đầy quyến rũ trông giống như bộ ngực căng tròn của nàng tiên đang say giấc nồng.
Ẩm thực Hà Giang
Không chỉ có những danh thắng và điểm đến cuốn hút, ở Hà Giang còn những đặc sản mà khi đến, bạn không thưởng thức sẽ thấy nuối tiếc.
Nồi thắng cố trên bếp người Hà Giang
Thắng cố: Đây là món ăn mang tính chất cộng đồng rõ rệt của đồng bào dân tộc vùng cao và trở thành món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Mông ở các huyện vùng cao Hà Giang. Trước đây, dân tộc Mông chỉ chế biến Thắng cố từ ngựa, cho đến ngày nay món ăn này còn được chế biến từ các loại thịt khác như trâu, bò, dê,… Thắng cố ở Hà Giang được chế biến từ những nguyên liệu tổng hợp của ngựa bao gồm: đầu, chân, các loại thịt, nội tạng,…
Cháo Ấu tẩu: Nó còn có tên gọi là ô đầu và phụ tử, ngày trước mọi người chỉ biết đến như món cháo giải cảm của đồng bào dân tộc Mông. Về sau người dân Hà Giang đã sử dụng thêm một số gia vị, nhiều loại phụ gia khác cho nên mới tạo thành món cháo đặc trưng chỉ ở Hà Giang mới có.
Phở Tráng Kìm: Là món điểm tâm sáng nức tiếng trong phiên chợ Tráng Kìm, sợi phở ở đây được làm thủ công, mất rất nhiều công đoạn chính vì vậy, phở ở đây có những nét khác biệt so với các chỗ khác. Ăn kèm với phở là thịt gà núi được luộc và thái sẵn. Phở ở đây được lòng cả người dân lẫn du khách, đến Hà Giang thì không thể bỏ qua món phở này.
Bánh và các sản phẩm từ Tam giác mạch: Tam giác mạch là hoa đặc trưng của vùng đất Hà Giang. Đây là loại hoa được sử dụng làm thực phẩm rất ngon và bổ dưỡng như: Bánh nướng Tam giác mạch, các loại bánh kẹo từ Tam giác mạch, rượu Tam giác mạch.
Hà Giang là nơi bạn có thể đi du lịch bốn mùa quanh năm
Mùa xuân đến đất Hà Giang rực rỡ sắc đào mận mơ
Tháng 3 được xem là thời điểm đẹp nhất để du lịch Hà Giang, với những vườn hoa đào, hoa mận nở rộ tràn ngập sắc xuân thích hợp với những bạn trẻ ưa khám phá để có bộ ảnh đẹp.
Tháng 4 có Chợ tình Khâu Vai – một nét văn hóa đặc trưng của Hà Giang. Bạn sẽ được tham gia không gian nhộn nhịp của phiên chợ tình, hình ảnh những anh chàng, cô nàng trò chuyện gửi lời yêu thương cho nhau.
Tháng 5 và tháng 6 là “mùa nước đổ”, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những ruộng bậc thang uốn lượn đón nước từ trên các đỉnh núi đổ về.
Tháng 8 và 9 là mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang chín vàng óng tuyệt đẹp. Bạn không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ, mà còn được cảm nhận mùi thơm ngào ngạt của lúa chín.
Vào tháng 10 là thời điểm hoa tam giác mạch nở rộ trên khắp các sườn đồi, chân núi tràn ngập màu tím tuyệt đẹp. Sau mùa hoa tam giác mạch, là mùa cải vàng rực rỡ vào tháng 12.
